“Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index là 525 điểm”

(ATPvietnam.com) - Tại buổi tư vấn trực tuyến ngày 27/7/2009, ông Ken Tai Chee Ming - CMT, chiến lược gia phân tích kỹ thuật cao cấp từ Singapore của Tập đoàn Chứng khoán Kim Eng đã có những phát biểu đáng chú ý về xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Theo vị chuyên gia này, thị trường thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên mạnh mẽ cùng với sự gia tăng của giá cả hàng hóa. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số DJIA có thể sẽ tiếp tục đi lên với mục tiêu nằm tại 9.700 điểm. Sự gia tăng này sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và vì thế nhiều khả năng sẽ hỗ trợ hai chỉ số VN-Index và HNX-Index tiếp tục đi lên trong thời gian tới và tạo ra cơ hội để mua vào. Hiện tại, mục tiêu ngắn hạn của chỉ số VN-Index có thể đặt tại mức 525 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNN-Index, tuy vẫn sẽ tiếp tục tăng song có thể sẽ tăng yếu hơn so với chỉ số VN-Index, cũng đã cho tín hiệu mua vào. Việc nhà đầu tư nên làm lúc này là “Đi theo xu hướng”, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hiện có và có thể xem xét mua thêm cổ phiếu tốt nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Trong khi đó, nhìn nhận thị trường khởi sắc cả về điểm số và khối lượng trong những phiên gần đây, các công ty chứng khoán đều lạc quan về thị trường trong tuần này và dự đoán VN-Index có thể dễ dàng vượt lên mốc 480 điểm. Các tin liên quan Thị trường tuần từ 24 - 31/7: Không còn cơ hội đánh xuống Đầu tư khi thị trường không rõ xu hướng Các CTCK đều nhận định lạc quan về thị trường tuần này Thị trường đang tìm điểm tựa

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/thuctechoick/35493/index.aspx