Mục sở thị khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl không có trong hồ sơ dự án

Dù không có hồ sơ về dự án đầu tư, cấp phép xây dựng nhưng các thông tin quảng cáo về dự án 'Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl' vẫn xuất hiện rầm rộ trên các trang mua bán bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM về dự án “Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” (Dalat Pearl) thuộc thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63, tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thì hiện nay không có hồ sơ về dự án đầu tư, cấp phép xây dựng đối với dự án “Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl”. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM).

Hiện nay, người sử dụng đất thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63, xã Tru Tra, huyện Đơn Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 942259 là ông Trần Ngọc Quý. (Ảnh: Người lao động).

Dù vậy, trên các trang mạng xuất hiện quảng cáo rầm rộ, mời chào mua đất nền gắn với tên dự án “Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl" tại xã Tru Tra. (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông tin quảng cáo cho biết, dự án “Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” sở hữu quy mô 5,3 ha, chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Bất động sản Thanh Niên Holdings. “Dự án” cung cấp ra thị trường 86 sản phẩm biệt thự được thiết kế theo phong cách Triple Keys. (Ảnh: Chụp màn hình).

Phối cảnh dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl không có trong hồ sơ dự án.

Theo Báo Người lao động, khu đất "dự án" nằm giữa hồ Bồng Lai (bên trái) và sông Đa Nhim (bên phải). Thông tin đăng tải rằng vị trí đất chỉ cách sân bay Liên Khương trong vòng 5-6 phút, đến hồ Xuân Hương khoảng 20 phút đi xe. (Ảnh: Người lao động).

Thực chất, nơi này cách sân bay Liên Khương gần 10 km và hồ Xuân Hương khoảng 40 km, không thể đến những địa điểm trên theo thời gian như lời quảng cáo. (Ảnh: Thương Trường).

"Dự án" được chia làm 4 khu A, B , C, D với 80 thửa đất. Tại một số trang mạng xã hội mua bán bất động sản, hình ảnh khu đất dự án còn được "vẽ" thêm cầu Vàng nổi tiếng của Đà Nẵng vào phía giáp sông Đa Nhim. (Ảnh: Người lao động).

Toàn bộ khu đất "dự án" đã hoàn tất san gạt, làm đường và vỉa hè. (Ảnh: Người lao động).

Tuy nhiên ngoài chốt giáp đường Bồng Lai có một bảo vệ trông coi thì toàn bộ khu đất vắng bóng người. (Ảnh: Người lao động).

Các lô đất đã được phân chia, làm ranh giới bằng hàng rào gỗ tạp. Trên nhiều trang mạng xã hội, giá đất tại đây được rao bán trong năm 2022 từ 2,8 đến hơn 3 tỷ đồng/lô. (Ảnh: Người lao động).

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/muc-so-thi-khu-biet-thu-nghi-duong-da-lat-pearl-khong-co-trong-ho-so-du-an-1906832.html