'Mục sở thị' 10 sân vận động đẹp nhất thế giới

Theo bầu chọn của trang LL, sân London (Anh), Olympic (Tây Ban Nha)… là những sân vận động đẹp nhất thế giới.

1. Sân vận động London. Là sân vận động ở Thủ đô London, Anh. Nó được xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội mùa Hè 2012 và 2012 Summer Paralympic với sức chứa lên đến 80.000 người. Sau đó nó đã được cải tạo thành sân vận động đa năng với sức chứa rút xuống còn 60.000 người.

2. Sân vận động Olympic (Estadi Olimpic de Montjuic). Được xây dựng năm 1927 ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Sức chứa của sân này là 54.000 người.

3. Sân vận động Olympic Montreal. Là sân vận động đa mục đích ở thành phố Montreal, Canada. Nó được xây dựng năm 1970 với sức chứa lên đến 56.040 người.

4. Trung tâm thể thao dưới nước London (London Aquatics Centre). Là trung tâm thể thao dưới nước tọa lạc ở Thủ đô London, Anh. Nơi đây diễn ra 2 sự kiện thể thao lớn là Thế vận hội mùa Hè 2012 và 2012 Summer Paralympic. Trung tâm này được sử dụng cho việc bơi và lặn. Sức chứa của nó là 17.500 người.

5. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh (sân Tổ Chim). Được đưa vào sử dụng hồi tháng 3/2008 với sức chứa lên đến 100.000 người. Sân Tổ Chim tọa lạc ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và được xây dựng nhằm mục đích tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2008.

6. Sân vận động Luzhniki. Là sân vận động ở Thủ đô Moscow, Nga với sức chứa lên đến 78.360 chỗ ngồi. Luzhniki được đưa vào sử dụng vào ngày 31/7/1956.

7. Sân vận động Olympic Munich. Sân tọa lạc ở thành phố Munich, Đức với sức chứa 69.250 người. Sân được khánh thành vào ngày 5/1972.

8. Sân vận động ANZ. Sân vận động đa năng nằm tại thành phố Sydney, Australia. Sân được đưa vào sử dụng ngày 6/3/1999 với sức chứa 110.000 người.

9. Sân vận động Olympic (Athens). Là sân vận động lớn nhất Hy Lạp với sức chứa lên đến 69.618 người. Sân được đưa vào sử dụng năm 1982.

10. Sân vận động Olympic Berlin. Tọa lạc ở Thủ đô Berlin, Đức với sức chứa lên đến 74.475 người. Sân được khánh thành vào ngày 1/8/1936.

Lương Ngọc (Theo LL)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/muc-so-thi-10-san-van-dong-dep-nhat-the-gioi/20170216055335329p1c879.htm