Mực nước các sông xuống thấp

(SGGP).- Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương ngày 26-9 cho biết, vào ngày 29-9, ở khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện lưỡi cao lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc. Nhiều khả năng những ngày đầu của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ xuất hiện mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết tương đối ổn định: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông.

Hiện đang là chính vụ mưa ở miền Bắc, song các sông ngòi và hồ thủy điện, mực nước đều ở mức rất thấp so với những năm trước. Ngày 26-9, mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội đang xuống và còn ở mức 3,80m. Dự báo mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội sẽ tiếp tục xuống, đến sáng mai (28-9) có khả năng chỉ còn ở mức 3,55m. Các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang lượng nước thấp hơn cùng kỳ năm 2009 khoảng 2 tỷ m³. THÀNH NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2010/9/238444/