Mục kích MiG-29SMT, Su-34 Không quân tập trận bắn tên lửa

Không quân Nga mới đây đã tiến hành cuộc tập trận Lagoda 2016 với sự tham gia của hàng loạt máy bay chiến đấu tối tân nhất như Su-34, MiG-29SMT.

Nam Khánh

Vừa trở về từ Syria, lực lượng Không quân Nga đã tiến hành một cuộc diễn tập chiến thuật mang tên “Ladoga 2016”.

Lực lượng tham gia gồm các phi công ở các khu vực thuộc quân khu miền Tây như Voronezh, Tver và Kursk cũng như vùng Cộng hòa Karelia.

Trong mấy ngày ước tính có khoảng 50 phi công lái MiG-29SMT, MiG-31, Su-34 cùng với các phiên bản Su-27 đã đến khu vực tập trận thực hành bắn tên lửa và mô phỏng không chiến.

Cuộc diễn tập này đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực chiến đấu cả ban ngày lẫn ban đêm.

Một chiếc MiG-29SMT của Không quân tiêm kích Nga chuẩn bị cất cánh.

Máy bay ném bom Su-34 lao lên bầu trời.

Trong đợt diễn tập, máy bay Su-27 đã dựa vào tình báo trên không để xuất kích đánh chặn mục tiêu ở độ cao 10.000m.

Trong cả đợt tập trận, lực lượng Không quân Nga đã bắn hơn 100 quả tên lửa không đối không khác nhau. Ngoài ra còn có hơn 1.500 quả đạn pháo cũng được bắn ra.

Chuẩn bị cho một máy bay chiến đấu xuất kích.

Tiêm kích đa năng MiG-29SMT.

Máy bay ném bom Su-34 mang theo bom chuẩn bị cho bài tập.

Su-34 đã chứng minh được khả năng tác chiến tuyệt vời ở chiến trường Syria.

Máy bay Su-34 đang được kiểm tra kỹ thuật trước khi tham chiến.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-doi/muc-kich-mig-29smt-su-34-khong-quan-tap-tran-ban-ten-lua-659583.html