'Mùa xuân đầu tiên': Tuyển tập 12 ca khúc xuân vui tươi qua nhiều thập niên

Ngày 20/1, ba tuần trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công ty Gia Định Audio kết hợp cùng với nhạc sĩ Đức Trí, giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên 'Mùa xuân đầu tiên', một hợp tuyển gồm 12 ca khúc xuân vui tươi, đi qua nhiều thời kỳ âm nhạc Việt Nam, từ thời kỳ nhạc tiền chiến, cho tới những năm gần đây.

Khác với những sản phẩm âm nhạc do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí hợp tác trước đây, thường được phát hành theo hình thức đĩa than (vinyl), album "Mùa xuân đầu tiên" sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số, video trực tuyến, đĩa CD và băng cassette.

Các bài hát được lựa chọn cho album trải dài từ những bài hát trong thời kỳ đầu tân nhạc, các bài hát tiền chiến thập niên 50, như Đón xuân (Phạm Đình Chương), Mộng chiều xuân (Ngọc Bích), qua những tình khúc nổi tiếng thập niên 60-70: Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh), Câu chuyện đầu năm (Hoài An), Em đã thấy mùa xuân chưa, Điệp khúc mùa xuân (Quốc Dũng), Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao); tới những bài hát được hát nhiều bậc nhất trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, những bài nhạc xuân được gọi là “quốc dân” như Khúc giao mùa (Huy Tuấn), Nắng có còn xuân (Đức Trí), và các bài hát xuân thịnh hàng trong mấy năm qua như Khúc giao thừa (Phương Uyên) và các bài hát của nhạc sĩ trẻ nổi tiếng với những bài nhạc Tết là Bùi Công Nam (Tết này con sẽ về, Năm qua đã làm gì).

Tất cả các ca khúc đều được nhạc sĩ Đức Trí soạn hòa âm rất công phu với sự kết hợp ban nhạc nhẹ, dàn nhạc jazz bigband cùng các nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng, tạo nên một không gian âm nhạc đa màu sắc và hấp dẫn. Những bài hát thời tiền chiến được giữ nguyên màu sắc hoài cổ nhưng khoác lên tấm áo mới với những tiết tấu sôi nổi mới mẻ. Các bài hát trong giai đoạn vàng của dòng nhạc tình thập niên 60-70 được pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc Đông - Tây giao thoa phong phú.

Trong khi các bài hát mới trong giai đoạn những năm 2000 trở đi được đặt vào nhiều không gian khác nhau, vừa gợi lại những dòng nhạc kinh điển nhiều thập niên trước, vừa mang dáng vẻ hiện đại hôm nay, và luôn có phần hòa âm cho dàn dây rất dày và đẹp, bắt tai, theo xu hướng symphonic đang thịnh hành trên thế giới hiện nay.

"Mùa xuân đầu tiên": Album tuyển tập 12 ca khúc xuân vui tươi qua nhiều thập niên

Album "Mùa xuân đầu tiên" có sự tham gia thể hiện của 7 ca sĩ trẻ: Lân Nhã, Quốc Thiên, Tiêu Châu Như Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Juky San, Bích Trâm và Hà An Huy.

Về việc mời các giọng hát trẻ tham gia thu âm các dự án âm nhạc hi-end, các ấn phẩm đĩa than, vốn kén người nghe và giới audiophile (những người nghe nhạc đòi hỏi cao về âm thanh) cũng rất khắt khe khi nghe, nhạc sĩ Đức Trí từng chia sẻ rằng anh chọn ca sĩ không phải dựa vào tên tuổi của họ, mà là giọng hát có hợp với những gì anh hình dung cho một bản thu âm hoàn hảo hay không. Mọi ca sĩ, kể cả những danh ca lừng lẫy, đều có điểm khởi đầu, nếu không tin tưởng giao cho họ những gì xứng đáng với giọng hát của họ, thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức những phiên bản đầy tươi mới của những tiếng hát đẹp, đang ở giai đoạn hồn nhiên, trong trẻo nhất.

Album "Mùa xuân đầu tiên" được thu âm trực tiếp trên sân khấu Nhà hát Quân đội – Khu vực phía Nam. Đây là địa điểm biểu diễn chính của các chương trình Musique de Salon. Tại những buổi thu âm này, các ca sĩ đều hát trực tiếp cùng dàn nhạc, trên sân khấu, trong khán phòng không có khán giả, để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất, như trong studio, nhưng lại có tinh thần live rất sống động.

Album có ấn bản đĩa CD, băng cassette và sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số. Phần video quay trực tiếp sẽ được phát hành trên Youtube.

Kim Nhung/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/mua-xuan-dau-tien-tuyen-tap-12-ca-khuc-xuan-vui-tuoi-qua-nhieu-thap-nien-post1072800.vov