Sử dụng thuốc lạ, một bệnh nhân bị ói ra máu

Được bác sĩ chẩn đoán viêm khớp nhưng không theo điều trị đến nơi, bệnh nhân bỏ giữa chừng rồi quay sang dùng một loại thuốc lạ do người khác mách bảo. Sau một thời gian ngắn sử dụng loại thuốc này, bệnh nhân liên tục ói ra máu, xuất huyết tiêu hóa phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Ảnh minh họa

Ngày 18.7, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, bệnh viện đang điều trị một bệnh nhân ói ra máu và xuất huyết tiêu hóa do sử dụng thuốc bừa bãi. Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị M. (42 tuổi) ngụ tại An Giang.

Theo điều tra bệnh sử, trước đó bà M. thấy mình bị sưng các khớp ở bàn tay nên đến bệnh viện địa phương để khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bà M. bị viêm khớp dạng thấp. Bác sĩ đã cho chỉ định dùng thuốc kháng viêm để điều trị. Tuy nhiên, sau một tuần dùng hết thuốc, người bệnh không quay lại tái khám mà được hàng xóm mách bảo có một loại thuốc chữa bệnh khớp rất hay. Bệnh nhân đã mua về sử dụng và cảm thấy triệu chứng đau nhức giảm hẳn nhưng hết thuốc lại bắt đầu đau nhức trở lại. Sau gần 3 tháng uống liên tục loại thuốc này bất ngờ bà M. bị ói ra máu, ngất xỉu phải chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược để cấp cứu.

Bác sĩ Cao Thanh Ngọc, Phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng cho biết vì người bệnh có một thời gian dài sử dụng loại thuốc có chứa Corticoid và bị lệ thuộc thuốc gọi là bị hội chứng Cushing. Bác sĩ phải vừa điều trị bệnh, vừa “cai thuốc” cho người bệnh.

“Hiện tại, người bệnh đã tạm ổn và an tâm điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ”, bác sĩ Ngọc cho biết.

Bác sĩ Ngọc nói rằng người bệnh tự sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ gây ra những tác dụng rất nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa hoặc làm tăng những biến cố về bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, gây suy thận nặng hơn.

“Những người mắc viêm khớp dạng thấp nên có chế độ ăn cân đối, không cần kiêng các thực phẩm có chất tanh (cua, tôm...), trừ những người dị ứng với loại thực phẩm này. Nếu người bệnh viêm khớp dạng thấp đang dùng các loại thuốc có corticoid (cortison, prednisolon...), cần tránh các thức ăn có nhiều đường như bánh ngọt, chè... và nên bổ sung chất có nhiều canxi (sữa và chế phẩm), kali (chuối, rau cải...).

Trong sinh hoạt, người bệnh cần lưu ý tránh đứng hoặc ngồi quá lâu; giữ tư thế thẳng cân đối khi đứng, đi và ngồi; dùng các ghế ngồi cao và có tay vịn giúp việc đứng lên dễ hơn; khi nâng một vật nào đó, cần nâng bằng cả hai tay; khi di chuyển đồ vật, nhất là vật nặng, nên đẩy, không nên nhấc lên; khi đi ngủ, nên nằm ngủ bằng lưng trên nệm chắc và đảm bảo ngủ đủ giấc; tắm nước nóng trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng có tác dụng giảm đau”, bác sĩ Ngọc khuyến cáo.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/su-dung-thuoc-la-mot-benh-nhan-bi-oi-ra-mau-38177.html