Mùa mưa lũ về người dân nơm nớp nỗi lo ngập lụt

Dù địa phương nằm ở địa thế cao so với các xã, phường khác nhưng do địa hình lòng chảo, quy hoạch xây dựng chưa phù hợp, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo khiến người dân TDP 4, phường Đồng Sơn thường xuyên chịu cảnh ngập nước.

Cứ mỗi mùa mưa lũ, hàng chục hộ dân tại TDP 4, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lại thấp thỏm lo nước, rác thải, chất bẩn tràn vào nhà. Bà Đinh Thị Mỹ Tâm (số nhà 196) cho biết, TDP 4 phường Đồng Sơn có 33 hộ, trong đó hơn 20 hộ thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi mưa lớn gây ngập cục bộ.

Tình trạng ngập tại TDP 4, phường Đồng Sơn được Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống nghi nhận ngày 30/10.

Theo bà Tâm, phường Đồng Sơn nằm phía Tây của thành phố Đồng Hới, có địa hình cao hơn so với các phường, xã lân cận, ít ai nghĩ nơi đây bị ngập lụt. Thế nhưng, nhiều năm nay, mỗi khi có mưa lớn, hàng chục hộ dân lại tất tả dọn đồ đạc lên cao "chạy lũ".

Việc người dân phải "sống chung với lũ" nhiều năm nay được cho là do địa hình của khu vực này dạng lòng chảo, khi có mưa, nước từ các khu vực cao hơn đồng loạt chảy về. Cùng với đó quá trình phát triển cơ sở hạ tầng chưa phù hợp, khu dân cư thấp hơn mặt đường chính, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo khiến lượng lớn nước, rác thải bị ùn ứ, trôi vào nhà dân.

"Hễ có mưa lớn kéo dài là nước kéo theo chất bẩn, rác thải từ khu vực xung quanh chảy vào nhà chúng tôi. Dự báo có mưa là phải xếp dọn đồ đạc lên cao. Tình trạng ngập trước đây thường xuyên, mấy năm trước có cải tạo nên đỡ, nay lại tiếp diễn", bà Tâm cho biết.

Nước kèm theo rác kéo vào nhà dân, cuộc sống bị đảo lộn.

Mới đây, trong đợt mưa cuối tháng 10, khu vực này bị ngập sâu, cây cối, hoa màu cùng nhiều tài sản của người dân bị hư hại, đời sống dân sinh đảo lộn.

"Đợt mưa ngày 30/10 vừa qua, mưa lớn khiến có nơi nước ngập gần 1m. Nhiều đồ đạc, xe cộ và máy móc không kịp kê là bị ướt, bị hỏng. Rác thải, chất bẩn cũng theo dòng nước mà trôi vào nhà. Nước ứ đọng 1 ngày đêm và có lẽ sẽ còn ứ đọng nữa nếu không sử dụng máy bơm hút bớt nước đi", bà Hoàng Thị Tuyết Mai (SN 1947, người dân TDP 4) cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 13/11, người dân tại TDP4, phường Đồng Sơn tiến hành thuê máy móc dọn dẹp rác thải khu vực mương thoát nước. Theo bà Tâm, trước dự báo mưa lớn diễn ra dài ngày tại Quảng Bình, người dân tại đây thuê phương tiện thực hiện nạo vét kênh, mương nhằm giảm thiểu tình trạng ngập.

Dự báo có mưa lớn dài ngày, người dân TDP 4 thuê máy móc dọn mương thoát nước.

"Chúng tôi lo mưa lớn sẽ gây ngập nên thuê người, máy móc dọn dẹp kênh mương, hệ thống thoát nước. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài cũng mong chính quyền và các đơn vị liên quan có phương án để bà con chúng tôi bớt khổ", bà Đinh Thị Mỹ Tâm chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn cho biết, tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn tại một số hộ của TDP 4 diễn ra từ nhiều năm về trước. Năm 2017, chính quyền thực hiện xây hố thu nước và hệ thống ống cống thoát nước nối ra đường lớn, tình trạng ngập được cải thiện.

Tình trạng này tái diễn do hệ thống mương thủy lợi dẫn nước từ hồ Đồng Sơn tới phường Bắc Nghĩa và xã Nghĩa Ninh được xây dựng cao hơn cốt đường dân sinh của TDP 4, khiến nước mưa từ khu dân cư khó thoát ra ngoài và cứ mưa lại gây ngập. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước cho khu dân cư này hiện quá nhỏ, không còn phù hợp với điều kiện thực tế để kịp thời thoát lũ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ngập lụt cục bộ này.

"Trong đợt mưa lớn cuối tháng 10 vừa qua, khu vực TDP 4 bị ngập nặng. Chúng tôi khẩn trương bố trí 2 máy bơm để dẫn nước ra khỏi khu dân cư. Trước thực trạng trên, phường nhiều lần gửi kiến nghị lên cấp trên. Địa phương mong muốn các đơn vị có phương án đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước đồng bộ, kịp thời đảm bảo đời sống dân sinh trên địa bàn", ông Lý Quang Huy cho biết.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại thành phố Đồng Hới bị ngập.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-mua-lu-ve-nguoi-dan-nom-nop-noi-lo-ngap-lut-16923111318012021.htm