Mùa mưa, khách sạn tại Hà Nội ế xưng

Công suất trung bình khách sạn tại Hà Nội giảm 2% theo quý nhưng tăng 4% theo năm do ảnh hưởng của mùa mưa.

Theo báo cáo quý 3 của Savills VN, nguồn cung khách sạn trên thị trường cũng giảm 5,2% theo quý do Tổng cục Du lịch quyết định thu hồi xếp hạng 3 sao của 9 khách sạn và hầu như không đổi theo năm.

Trong khi đó, thực tế là lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 1,4 triệu lượt trong quý vừa qua và 2,9 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm 2016, tăng 28% so với cùng kỳ.

Nhưng, tại TP.HCM, hoạt động kinh doanh lại khả quan hơn. Công suất cho thuê phòng xấp xỉ 65%, tăng 1% trăm theo quý và 3% theo năm. Giá thuê phòng trung bình xấp xỉ 1.829.000 đồng/phòng/đêm, tăng 9% theo năm nhưng giảm 2% theo quý do giá thuê trung bình của 5 sao giảm 2% theo quý.

Trong 8 tháng đầu năm, TP.HCM đón hơn 3,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26,5% theo năm và chiếm 49% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đánh giá về nguồn cung khách sạn trong tương lai, đại diện Savills Việt Nam cho biết, trong năm 2017, một dự án khách sạn 4 sao với quy mô hơn 200 phòng sẽ đi vào hoạt động tại Hà Nội.

Còn TP.HCM sẽ có hơn hơn 2.800 phòng từ 14 dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường từ nay đến 2018.

Duy Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/333649/mua-mua-khach-san-tai-ha-noi-e-xung.html