Mưa lũ, sạt lở đất làm 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích

Sáng nay, 14-8, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết, đã có thêm 1 vụ sạt lở đất tại Bắc Cạn và mưa lũ tại Lào Cai làm 4 người chết, mất tích và 1 người bị thương.

Cụ thể, ngày 13-8, đã xảy ra vụ sạt lở đất tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn đã làm 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng, 1 nhà bị ngập. Tỉnh lộ 258 bị sạt lở 40m3 ta luy dương. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bắc Cạn và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm ổn định đời sống, đồng thời tiến hành dọn dẹp đất đá bị sạt lở, giải tỏa ách tắc.

Còn tại Lào Cai, trong ngày 13-8, trên địa bàn huyện Sa Pa xảy ra mưa lũ lớn làm 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Hiện Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai đang phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, xác minh thông tin và tìm kiếm người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 14 đến 17-8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Từ 14-8 đến hết đêm 16-8, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng; các tỉnh miền núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 14 đến 16-8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

N.B

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mua-lu-sat-lo-dat-lam-3-nguoi-thiet-mang-1-nguoi-mat-tich/