Mưa lũ ở Hà Tĩnh làm 7 người thiệt mạng

(VOV) - Bên cạnh đó, hơn 5.000 hộ dân của hai huyện Hương Khê và Vũ Quang bị ngập trong nước sâu.

>> Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đang lên >> Mưa lũ tại miền Trung: Hàng ngàn hộ dân phải di dời khẩn cấp Tính đến sáng 4/10, Hà Tĩnh đã có 7 người đã bị lũ cuốn trôi, 1 người bị thương, trong đó có 1 chiến sĩ công binh Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh, 5 người dân ở huyện Hương Khê và 2 người ở huyện Hương Sơn. Từ chiều 3/10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh cho các địa phương tổ chức sơ tán nhân dân bị ngập và các vùng có nguy cơ bị ngập; giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ, 2 xuống cao tốc, 200 áo phao và 20 nhà bạt; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ và 2 xuồng cao tốc để phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện sơ tán dân bị ngập lụt và chuẩn bị nơi tạm trú cho nhân dân. Đến 21h ngày 3/10 đã tổ chức sơ tán khoảng 4.000 hộ dân. Hiện nay các Sở, ngành bám trụ với nhân dân vùng lũ để hỗ trợ di dời, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho nhân dân nơi đến sơ tán. Do mưa lớn, mực nước thượng nguồn tập trung về nhanh. Đến 9h sáng 3/10, mực nước đã tràn qua trên thân đập thủy điện Hố Hô 0,4m. Nước lũ tràn qua nhà máy thủy điện Hố Hô đã cuốn trôi 1 tổ máy và phá hỏng toàn bộ nhà máy phát điện nằm phía sau tràn. Đến sáng 4/10, mực nước tại hồ Hố Hô đến nay đã rút xuống khoảng 7m so với đỉnh đập. Tỉnh đã huy động 100 người thuộc quân khu 4 và ở nhà máy thủy điện Hố Hô khắc phục sự cố ở đập thủy điện Hố Hô. Ông Bùi Lê Bắc, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tỉnh huy động lực lượng dùng máy móc phương tiện dọn dẹp củi rác trên cửa đập giải phóng thượng lưu, tạo thoát nước ở hồ thủy điện Hố Hô. Đây là một thắng lợi lớn khắc phục kịp thời không để xảy ra tràn đập thủy điện. Hiện tỉnh tiếp tục di dời các hộ dân vùng ảnh hưởng để đảm bảo an toàn. ** Vào 8h30 sáng 4/10, trên vùng biển Hà Tĩnh, cách Đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Khang, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 15 hải lý, có một tàu cá Quảng Bình mang biển kiểm soát QB 93481 TS, do anh Hoàng Văn Dòng, 44 tuổi làm thuyền trưởng chở 9 thuyền viên đã bị chết máy. Vào 9h sáng 4/10, tại tọa độ 18028 30– 106 00025, cách lạch Cửa Sót (huyện Lộc Hà-Hà Tĩnh) khoảng 4 hải lý, tàu Thanh Hóa mang biển kiểm soát TH 90224 TS, công suất 115 CV, trên tàu có 14 thuyền viên, do ông Vũ Bá Năm làm thuyền trưởng đi từ Quảng Bình về Thanh Hóa cũng đã gặp nạn. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã huy động lực lượng và phương tiện để ứng cứu kịp thời. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn nên đến 10h30 sáng, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh vẫn chưa tiếp cận được với 2 tàu nói trên./. Xuân Báu

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/mua-lu-o-ha-tinh-lam-7-nguoi-thiet-mang/201010/156538.vov