Mưa lũ miền Trung: 15 người chết, hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu

Đợt mưa lũ vừa qua, chỉ tính riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa, đã có 15 người chết, 14 người bị thương và 3 người mất tích. Cùng với đó, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu và hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh từ Chi cục phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên, sáng 18/12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đang xuống. Cụ thể, sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa 7,47m, dưới BĐ2 0,53m; Sông Thu Bồn tại thôn Câu Lâu 2,66m, dưới BĐ2 0,34m; tại Hội An 1,39m, dưới BĐ2 0,11m. Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, riêng các sông ở Bình Định còn dao động ở mức cao.

Nhiều nhà cửa tại Quảng Nam ngập sâu do mưa lũ.

Cũng theo thống kê của Chi cục phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên, thiệt hại do đợt mưa lũ lần này là rất lớn. Tại Thừa Thiên - Huế, đến chiều ngày 17/12, còn khoảng 2.200 hộ bị ngập, trong đó huyện Hương Trà: 800 hộ (xã Hương Vinh); Quảng Điền: 1.400 hộ (các xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành); 20 hộ ở huyện Phú Vang sơ tán tránh lũ đã về nhà.

Tại Quảng Nam: Số nhà bị ngập: 7.750.000 hộ/32.030 khẩu (huyện Đại Lộc: 300 hộ/1.200 khẩu tại các xã vùng B; TX Điện Bàn: 100 hộ/350 khẩu (đoạn đường từ Quốc lộ 1A đi các xã Gò Nổi); Hội An: 7.350 hộ/30.500 khẩu).

Hiện, một số nơi tại Hội An, nước đang rút dần.

Tại Quảng Ngãi, đến chiều ngày 17/12, còn khoảng 4.281 nhà/03 huyện bị ngập. Trong đó, huyện Nghĩa Hành: 211 nhà; Đức Phổ: 570 nhà; Mộ Đức: 3.500 nhà. Hiện tại, huyện Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi nước đã rút, không còn ngập lụt; các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và Tư Nghĩa, một số khu vực vẫn còn bị ngập.

Tại Bình Định, có 87 phường, xã/11 huyện, như TP Quy Nhơn, Tuy Phước, TX An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh bị ngập. Hiện, nước rút chậm.

Tỉnh Phú Yên, tính đến 15h00 ngày 17/12, đã có 25 thôn/10 xã đã bị ngập lũ, chia cắt 2.181 nhà/ 7.465 khẩu (ngập sâu từ 0,5 - 0,8m), trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tuy An và TX Sông Cầu.

Mưa lũ nhiều ngày qua khiến 15 người chết (Thừa Thiên - Huế: 3 người; Bình Định: 11 người; Khánh Hòa: 1 người). Cùng với 3 người mất tích và 14 người bị thương.

Thống kê thiệt hại về nhà cửa cho thấy, có hàng trăm ngôi nhà sập, hư hỏng. 127.194 nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, tổng diện tích bị ảnh hưởng, thiệt hại lên đến hơn 20.000ha.

Hiện, các địa phương bị ảnh hưởng do lũ lụt vẫn đang tiếp tục cập nhật tình hình và đề xuất hỗ trợ từ Trung ương.

Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mua-lu-mien-trung-15-nguoi-chet-hang-nghin-ngoi-nha-ngap-sau-a309653.html