Mưa, lũ làm 226 nhà dân bị hư hỏng, nhiều tuyến đường sạt lở gây ách tắc giao thông

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 13/6 đến sáng 14/6, các địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa, mưa vừa, mưa to làm xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, cây hoa màu của nhân dân và hạ tầng giao thông ở các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ.

Đợt mưa, lũ đã làm nhiều nhà dân ở một số địa phương bị hư hỏng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, mưa, lũ đã gây ảnh hưởng tại hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bát Xát và Bảo Thắng.

Cụ thể, thiệt hại về nhà ở, toàn tỉnh có 226 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở đất và ngập úng (huyện Bảo Yên 69 nhà, Mường Khương 38 nhà, Văn Bàn 60 nhà, Bảo Thắng 5, Bát Xát 1 nhà và thành phố Lào Cai 53 nhà). Trong đó nhà bị sập đổ hoàn toàn 3 nhà (huyện Bảo Thắng 1, Văn Bàn 1 và thành phố Lào Cai). Ngoài ra, toàn tỉnh có 43 hộ dân bị hư hỏng công trình phụ trợ; 2 hộ phải di dời khẩn cấp (Bảo Yên).

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở ta luy gây ách tắc giao thông.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa, lũ đã làm hư hỏng 243,23 ha lúa, mạ, ngô, cây hoa màu bị gãy đổ, bùn đất vùi lấp (Mường Khương 63,8 ha, Bảo Yên 79,43 ha và Văn Bàn 100 ha); 3,5ha ao cá (Mường Khương 2,5ha, Bảo Thắng 1ha); 8 ha cây lâm nghiệp (xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn) bị gãy đổ. Riêng huyện Bảo Thắng, một số cánh đồng lúa, ngô và cây hoa màu tại xã Sơn Hà, Xuân Giao bị ngập úng với diện tích hơn 100ha.

Hàng trăm ha cây hoa màu và cây lâm nghiệp bị gãy đổ, vùi lấp do mưa, lũ, dông lốc.

Thiệt hại về hạ tầng giao thông, mưa, lũ đã làm 3 tuyến Quốc lộ 4D, 70, 279 và các tỉnh lộ (Tỉnh lộ 151 Văn Bàn, Tỉnh lộ 155 Bát Xát, Tỉnh lộ 154 Mường Khương) bị sạt lở ta luy, hư hỏng nền đường, cống tiêu nước…

Cụ thể, tại tuyến Tỉnh lộ 151, 151B (Văn Bàn) sạt lở nhiều điểm khiến phương tiện cơ giới không lưu thông được. Tại Tỉnh lộ 154 khu vực xã Bản Lầu đi Nậm Chảy (Mường Khương) sạt 8 điểm ta luy dương khoảng 1.500m3, không đi lại được; Tỉnh lộ 155 thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa), mưa lớn gây sạt taluy dương với khối lượng khoảng 60m3; Tỉnh lộ 156 (Bát Xát) sạt lở 2 điểm. Cùng với đó, 41 tuyến đường do huyện, xã quản lý bị sạt lở, hư hỏng khối lượng sạt trên 6.500 m3 (Sa Pa 4 tuyến, Văn Bàn 1, Bảo Yên 16, Si Ma Cai 3, Bát Xát 4, Mường Khương 8 và thành phố Lào Cai 5). Riêng các tuyến giao thông của huyện Bảo Thắng (đường Sơn Hà - Phú Nhuận; đường liên thôn tại thôn K8, Nậm Sò, Pạc Tà, Sưu Cốc Lầy, xã Bản Phiệt; đường Khe Bá, Phú Hợp 2, Làng Đền, Phú Hà 2, Phú Hợp 2, Phú Hải 1 xã Phú Nhuận; đường Phìn Giàng, Cốc Tủm, xã Phong Niên) nhiều điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, huyện Văn Bàn và đoạn qua thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên có 2 điểm sạt lở; Quốc lộ 70 đoạn xã Thượng Hà có điểm sạt ta luy dương với chiều dài khoảng 15m (khối lượng sạt khoảng 110m3), các điểm sạt lở đã gây ách tắc giao thông cục bộ.

Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Ngay sau khi xảy ra lũ và sạt lở đất, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, thống kê tình hình thiệt hại theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm sớm ổn định đời sống người dân bị thiên tai.

Đối với các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nền đường, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ khẩn trương thực hiện hót dọn đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước, làm rào chắn cảnh báo để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục có mưa, trong khi đất ở các khu vực vùng núi đã ngấm no nước, độ liên kết đất yếu, do đó nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền đến nhân dân chủ động phòng, tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/357446-mua-lu-lam-226-nha-dan-bi-hu-hong-nhieu-tuyen-duong-sat-lo-gay-ach-tac-giao-thong