Mưa lũ gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 16/10, mưa lũ gây ngập lụt tại nhiều khu vực của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trong đó, Quảng Bình: 301 hộ bị ngập, 9 thôn, bản bị chia cắt. Tại Quảng Trị, 1.318 nhà bị ngập 0,3-1m…

Người dân ở các vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế phải di chuyển bằng thuyền (Nguồn ảnh: baothuathienhue.vn)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, mưa lũ đã làm 3 người chết (Đà Nẵng 2 người, Quảng Nam 1 người), ảnh hưởng tới 29.246 nhà (Quảng Trị 1.318, Thừa Thiên Huế 19.918, Đà Nẵng 3.892, Quảng Nam 4.118). Về nông nghiệp, 302ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 651 con gia súc, gia cầm bị chết. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại.

Về tình hình ngập lụt, tính đến sáng ngày 16/10, mưa, lũ gây ngập lụt tại nhiều khu vực của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong đó, Quảng Bình: 301 hộ bị ngập, 9 thôn, bản bị chia cắt. Tại Quảng Trị, 1.318 nhà bị ngập 0,3-1m. Tại Thừa Thiên Huế, 19.918 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m. Tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay nước tại các khu dân cư đã rút (thời điểm ngập lụt lớn nhất có khoảng 3.575 nhà bị ngập từ 0,4-1m).

Về tình hình sơ tán dân, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã di dời 4.900 hộ/14.205 người. Cụ thể gồm: Quảng Bình 8 hộ/48 người, Quảng Trị 1.205 hộ/3.835 người; Thừa Thiên Huế 3.687 hộ/10.322 người. Các tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, người dân di dời đã trở về nhà.

Về giao thông, tạm dừng chạy tàu SE7 (Hà Nội – Đà Nẵng), SE8 (Đà Nẵng - Hà Nội. Tại Thừa Thiên Huế, đường sắt qua Lăng Cô bị vùi lấp, cuốn trôi; các tàu SE7, SE8 dừng ở ga Huế. Tỉnh lộ gồm: các tuyến TL 1, 4, 5, 8, 19, 25 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã hiện ngập từ 0,3 – 0,8m,…Tại Quảng Trị, có 6 điểm tắt trên 3 tuyến tỉnh lộ ĐT.588a, ĐT.586, ĐT.587 nước ngập sâu 1,2m.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, lũ trên các sông Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống, phổ biến ở mức báo động 2- báo động 3. Riêng sông Kiến Giang, sông Bồ đang ở mức trên báo động 3 và đang xuống chậm. Dự báo, trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục xuống.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 32/CĐ-QG ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Công điện số 33/CĐ-QG ngày 15/10/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.

Trong đó, chủ động kêu gọi tàu thuyền để ứng phó với bão NESAT. Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường ngay khi nước rút, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo về bão, mưa lũ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

BT

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/mua-lu-gay-ngap-lut-tai-nhieu-khu-vuc-o-quang-binh-quang-tri-thua-thien-hue-622093.html