Mưa lũ chia cắt miền Trung

* Đã có 3 người chết và mất tích

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn kéo dài trong suốt 3 ngày qua đã làm các tuyến đường nội thị của TP Huế và khu vực nội thành ngập nặng, giao thông tắc nghẽn. Đến chiều tối qua, lượng mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nước lũ trên các sông đã ở mức báo động II và vẫn đang tiếp tục dâng cao. Riêng mực nước trên sông Ô Lâu tại Phong Bình lên mức 2,6m, trên báo động III là 0,6m. Ban chỉ huy Phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn (PCBL&TKCN) tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tuần tra các hồ chứa nước, chuẩn bị sẵn sàng để di dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở. Tại Quảng Trị, nước từ thượng nguồn đổ về vùng hạ lưu tạo nên nhiều “túi nước” tại các địa phương trong tỉnh. Đến 12 giờ trưa 3.10, nước sông Thạch Hãn tại thị xã Quảng Trị là 4,12m (vượt báo động II 0,12m); sông Ô Lâu - Thác Ma tại Hải Sơn (H.Hải Lăng) là 5,02m (vượt báo động III 0,02m)... Có mặt trong đoàn công tác của Ban chỉ huy PCBL&TKCN tỉnh thị sát huyện vùng trũng Hải Lăng chiều hôm qua, phóng viên Thanh Niên ghi nhận nhiều xã như Hải Thọ, Hải Lâm, Hải Tân... đã chìm trong biển nước. Các tuyến đường trọng yếu của huyện như Hải Thiện - Hải Thành - Hải Quế; Hải Sơn - Hải Tân - Hải Hòa; chợ Mỹ Chánh - xã Điền Hương (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đều đã bị nước chia cắt và không thể lưu thông được. Toàn huyện có hơn 2.000 hộ dân nằm trong vùng bị ngập nước nhưng mới chỉ di dời được 330 hộ của xã Mỹ Chánh lên nơi an toàn. Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND H.Hải Lăng, cho biết mưa lũ làm một em nhỏ 2 tuổi tại xã Hải Sơn chết đuối khi người lớn trong gia đình bất cẩn, lo dọn dẹp nhà cửa... Người dân xã Hải Lâm đứng ở chỗ cao chờ nước rút - Ảnh: N.P Tại Quảng Bình, một cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực trung tâm TP Đồng Hới làm nhiều cây xanh bị đổ gãy, gây mất điện tại một số khu vực vào trưa hôm qua. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa (H.Minh Hóa) bị ngập, sạt lở tại đèo Đá Đẽo. Toàn tỉnh đã có hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập. Trả lời phóng viên qua điện thoại, Phó chủ tịch UBND H.Tuyên Hóa Hoàng Minh Đề cho biết: “Đã có 640 ngôi nhà ở các xã Thanh Hóa, Hương Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa chìm trong nước lũ; nước bắt đầu dâng ngập vào trưa 3.10. Đặc biệt, hiện nay xã Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn”. Trong khi đó, đoàn công tác của UBND tỉnh cũng không thể tiếp cận H.Tuyên Hóa do QL 12 bị ngập sâu tại khu vực xã Đức Hóa, đường từ H.Minh Hóa ngược xuống cũng bị chia cắt. Đến chiều qua, đoạn đường sắt đi qua Tuyên Hóa vẫn ngập sâu trong nước, nhiều đoàn tàu phải nằm lại các ga. Tàu SE6 nằm lại ga Đồng Hới, nhà ga ra thông báo chưa có kế hoạch chạy các tàu SE3, SE6... Hôm qua 3.10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Bình Thuận yêu cầu triển khai phương án chống lũ theo các cấp báo động, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán dân để đảm bảo an toàn về người và tài sản; Tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đường đang bị ngập, các ngầm, đò ngang, đò dọc để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; Nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ; Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thực hiện vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạ du, chủ động triển khai lực lượng cứu hộ để xử lý sự cố phát sinh đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình… TTXVN 2 người bị lũ cuốn mất tích Tại Hà Tĩnh, từ đêm 2 đến chiều 3.10 mưa lớn trên diện rộng gây lũ cục bộ ở các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn khiến 2 người mất tích, hàng ngàn hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt. Hai nạn nhân là anh Đoàn Trọng Giáp (chiến sĩ thuộc Đại đội 17, Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, đang thi công tại công trường đường hầm CH-01, xã Hòa Hải) và cô Trần Thị Hoa (giáo viên trường Mầm non xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) bị lũ bất ngờ cuốn trôi, đến chiều qua vẫn chưa tìm thấy thi thể. Đến chiều qua, gần 1.000 hộ dân các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn được di dời đến nơi an toàn. Riêng H.Hương Sơn đã có 8/12 xã bị nước lũ chia cắt. Đó là các xã Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền, Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang, Đức Lĩnh II và Ân Phú. Tại huyện ven biển Lộc Hà, chiếc tàu của ông Nguyễn Hùng Thích, cùng 6 thuyền viên đã bị mất liên lạc ở vị trí cách cửa Thạch Kim 7 hải lý. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm. B.N.Long - N.Phú - T.Q.Nam - T.Hoa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201041/20101004012424.aspx