Mưa lớn làm ngập úng, ùn tắc giao thông ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Lào Cai

* Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm

Sau đó lưỡi cao lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Các tỉnh miền nam chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, nên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm. Mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,73m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,27m. Dự báo, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến 29-9, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 2,77m; tại Châu Đốc ở mức 2,33m. Cơn mưa lớn chiều 25-9 đã làm nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội bị úng ngập. Phố Thái Hà đoạn gần ngã tư Láng Hạ bị ngập sâu hơn 50 cm một đoạn dài, khiến các phương tiện lưu thông trên đường khó khăn. Ngoài ra, mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiều cây bị gãy đổ, riêng đoạn đường Kim Mã có bốn cây lớn bị gãy và bật gốc. Khu vực ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ, nước ngập hơn 0,5m làm ách tắc giao thông. Hiện nay, các đơn vị thi công cầu Diễn, cầu Láng - Hòa Lạc bắc qua sông Nhuệ, cầu Am bắc qua sông La Khê trong quá trình thi công đã đắp đất lấn sâu vào lòng sông, cho nên dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu úng trục sông Nhuệ, sông La Khê (Hà Nội). Để chủ động phòng, chống úng ngập, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo dỡ các vật cản trên sông Nhuệ, sông La Khê, tạo thuận lợi cho việc tiêu úng, phục vụ sản xuất. Cơn mưa ngày 26-9 tiếp tục làm tuyến đường như: Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Hữu Nghĩa, Xô- viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) tiếp tục ngập sâu hơn nửa bánh xe. Tại nhiều hẻm, nước ngập lênh láng khắp nơi, tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều gia đình. Tại quận Gò Vấp, các tuyến đường như: Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Cây Trâm, cũng ngập nặng. Các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 3 như: Nguyễn Hữu Cầu, Đinh Tiên Hoàng, đường Bà Hom, vòng xoay Cây Gõ (Q6), Phan Xích Long (Phú Nhuận)... tiếp tục tái diễn tình trạng ngập nặng. Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh Lào Cai, mưa lớn đã làm quốc lộ 4D tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát bị sạt ta-luy gây ùn tắc giao thông. Để khắc phục sự cố, các đơn vị chức năng đã huy động máy móc thiết bị và lực lượng tại chỗ san gạt đất thông đường. Sau hơn 2 giờ, tuyến quốc lộ này đã thông xe. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm nhiều điểm sạt lở, nhất là các tuyến đường nội tỉnh và đường liên thôn, xã. Mặc dù đã qua nửa mùa mưa, nhưng các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Đác Lắc lượng nước chứa chỉ đạt 40-50% dung tích. Đặc biệt Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, với hồ chứa diện tích 137 km2, cung cấp nguồn nước phát điện và điều tiết nguồn nước cho các nhà máy thủy điện ở phía hạ lưu, đến nay mực nước hồ chứa vẫn ở mức thấp hơn mực nước thiết kế gần 10m và nhà máy thủy điện chỉ hoạt động 50% công suất.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=184368&sub=127&top=39