Mưa lớn kéo dài, Hà Tĩnh xả tràn 3 hồ chứa để ngừa lũ

Do tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, sáng nay (31.10), đơn vị vận hành hồ chứa nước thủy lợi ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn 3 hồ chứa để ngừa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ 3 giờ ngày 30.10 đến 3 giờ ngày 31.10, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tại các trạm tự động ở huyện Hương Khê đo được như sau: Hương Thủy 479mm, Phúc Đồng 435mm, Chu Lễ 430mm, La Khê 426mm; tại huyện Vũ Quang: Hương Quang 240mm, Hương Thọ 191mm; tại huyện Kỳ Anh: Kỳ Thượng 210mm, Kỳ Sơn 182mm; thị xã Kỳ Anh: Kỳ Thịnh 165mm, hồ Kim Sơn 160mm; huyện Thạch Hà: Thạch Xuân 156mm…

Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày hôm qua (30.10), người dân phải sử dụng xe công nông để vượt qua đoạn đường ngập sâu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong sáng sớm và ngày 31.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Hiện độ ẩm đất ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt trạng thái gần bão hòa (95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các huyện miền núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa tại miền Trung từ ngày 31.10 - 2.11

Để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập và tạo dung tích phòng lũ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn 3 hồ chứa từ 8 giờ sáng nay (31.10).

Cụ thể, hồ chứa nước Khe Xai xả tràn với lưu lượng từ 5m3/giây - 20m3/giây; hồ chứa nước Tàu Voi xả tràn với lưu lượng từ 3m3/giây - 10m3/giây; hồ chứa nước Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng từ 10m3/giây - 50m3/giây.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo cho người dân biết để chủ động phòng chống lũ.

Xả tràn điều tiết hồ chứa Bộc Nguyên (Hà Tĩnh) để phòng đợt lũ giữa tháng 10 vừa qua

Mưa lớn hai ngày qua đã làm ngập lụt ở nhiều khu vực tại hai huyện miền núi Hương Khê và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh.

Do nhiều tuyến đường bị ngập sâu và xảy ra sạt lở nên ngày hôm qua (30.10) có hơn 4.000 học sinh tại huyện Hương Khê phải nghỉ học.

Ngày 30.10, hai người phụ nữ ở xã Hà Linh bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm về. Chiều cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể một người, nạn nhân còn lại đang mất tích.

Hiện trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh đang có mưa lớn, nước lũ trên sông đang lên. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với mưa lũ.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mua-lon-keo-dai-ha-tinh-xa-tran-3-ho-chua-de-ngua-lu-208222.html