Mưa lớn gây ngập nhiều nơi

(CAO) Hiện nay, nhiều tuyến đường, khu phố ở TT-Huế bị ngập nặng do mưa lớn, ảnh hưởng của đới gió đông và áp thấp. Một số trường, học sinh phải nghỉ học; giao thông một số nơi bị tê liệt; người dân chèo đò giữa thành phố chèo... Lốc xoáy và mưa lớn tại Quảng Trị làm sập hơn 20 nhà dân và công trình dân sinh.

Sáng 3-10, thông tin từ Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh TT-Huế, những ngày qua khu vực TT-Huế đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 250-350mm, có nơi lớn hơn như: TP Huế 406mm, Bình Điền (huyện Hương Trà) 375mm... Chèo đò trên đường Bến Nghé Tại TP Huế, các phường Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Kim Long... ngập sâu trong nước. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường như Võ Thị Sáu, Hùng Vương, Bến Nghé, Nguyễn Công Trứ, Lê Quý Đôn, Chu Văn An, Chi Lăng... ở TP Huế bị ngập sâu từ 0,5 – 1m; khiến giao thông bị ách tắc, tê liệt. Khu vực Đập Đá (phường Vĩ Dạ) – nơi nối đường Lê Lợi và Nguyễn Sinh Cung đã bị ngập sâu; lực lượng công an, dân phòng chốt chặn hai đầu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong buổi sáng 3-10, có hàng trăm chiếc xe mô tô bị chết máy do ngập nước. Một số người dân đưa đò lên đường Bến Nghé, Hùng Vương... chèo đưa người đi. Phần lớn các tuyến đường, tỉnh lộ tại các huyện, thị xã bị ngập nặng, gây khó khăn cho hoạt động giao thông. Mưa lũ làm nhiều hoạt động buôn bán kinh doanh, du lịch... bị ngưng trệ, ì ạch. Hàng ngàn du khách trong và ngoài nước bị mắc kẹt tại các khách sạn, nhà nghỉ. Đặc biệt tại “khu phố Tây”, các tuyến đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão... bị ngập sâu trong nước. Hàng trăm học sinh Trường tiểu học Phú Tân (huyện Phú Vang) đã phải nghỉ học trong hai ngày 01 và 02-10 do những trận mưa lớn tuôn nước từ mái xuống lớp học. Giáo viên và học sinh phải xắn áo quần lên quét dọn phòng. Lũ trên các sông đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 3-10 trên sông Hương, sông Bồ ở dưới báo động 2, sông Ô Lâu trên báo động 3. Dự báo, ngày và đêm 3-10, lũ trên các sông tiếp tục lên. Trên sông Hương, sông Bồ khả năng lên mức báo động 3, sông Ô Lâu tại Phong Bình (huyện Phong Điền) lên mức 2,6m - trên báo động 3 là 0,6m. Theo dự kiến, tỉnh sẽ di dời khoảng 20 ngàn người dân nằm trong vùng lũ quét, sạt lở đến nơi ở an toàn khi nước lũ đạt mức báo động III. Đồng thời, vận động các hộ dân phải dự trữ lượng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phấm khác đảm bảo sử dụng cho từng gia đình từ 7 đến 8 ngày trong mưa lũ. Tại Quảng Trị, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh cho biết, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến mực nước lũ trên các triền sông vượt mức báo động 2. Rạng sáng 2-10, tại thôn Cang Gián (xã Trung Giang) và thôn 7 (xã Gio Hải, huyện Gio Linh) đã có lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm hơn 22 nhà dân, một trung tâm học tập cộng đồng và một nhà mẫu giáo bị tốc mái, gãy đổ hàng trăm cây lâm nghiệp và hư hỏng hệ thống điện,.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=155077&mod=detnews&p=