Mưa lớn gây lũ lụt, vỡ đê ở Quảng Bình

Mưa lớn trên diện rộng kéo dài hai ngày, kết hợp nước từ thượng nguồn cùng nước từ đợt lũ tuần trước vẫn chưa rút hết đã khiến nhiều khu vực thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngập nặng.

Theo Tiền Phong, lãnh đạo các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết ngày 31/10 nước lũ đang dâng cao rất nhanh trên sông Gianh, khiến nhiều làng mạc bị ngập úng nghiêm trọng. Trong khi đó, hậu quả của cơn lũ tuần trước vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, khiến đời sống nhân dân khó khăn chồng chất.

Thông tin từ Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn ông Cao Xuân Ngọc cho hay hai ngày qua liên tục xảy ra mưa lớn, khiến mực nước sông Gianh lên cao, gây vỡ đê đoạn cuối làng. Hiện hơn một nửa số nhà cửa địa phương đang chìm trong lũ. Nỗ lực cứu đê của lực lượng địa phương đã không thành công, do nước chảy quá xiết. Nước lũ vượt đê vào làng và gây ra tình trạng ngập tại xác xã Văn Hóa, Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình.

Người dân địa phương nhận định lũ sẽ còn dâng lên vì các hồ chứa nước đã đầy, lại thêm lũ từ đợt trước vẫn chưa rút hết.

Theo Sài Gòn giải phóng, nhiều tuyến đường tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng bị ngập sâu ảnh hưởng nghiệp trọng đến giao thông đi lại.

Sáng ngày 31/10, lãnh đạo chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho học sinh tại nhiều trường thuộc địa bàn tỉnh nghỉ học.

Ở Hà Tĩnh, một số vùng thấp tại các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên (huyện Hương Khê) bị ngập nước, giao thông bị chia cắt. Các hộ dân đã chủ động chuẩn bị thuyền bè, thu dọn đồ đạc nhằm ứng phó với đợt lũ mới.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào trưa ngày 31/10, trời đã ngớt mưa, nước lên chậm, nhưng nếu mưa rơi trở lại thì có nguy cơ nước sẽ dâng.

Mưa rơi triền miên đang ảnh hưởng lớn đến vụ mùa của người dân. Hiện 75 héc ta đất bà con nông dân cày bừa sau đợt lũ vào 14/10 có nguy cơ phải cày lại. Các hoạt động canh tác bị ngưng trệ hoàn toàn.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/mua-lon-gay-lu-lut-vo-de-o-quang-binh