Mưa lớn chưa từng có ở Quảng Bình: 747mm trong 24 giờ

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trận mưa ngày 14/10 đã thiết lập kỷ lục mưa mới ở Quảng Bình, vượt qua kỷ lục cũ thiết lập năm 1995.

Trong 24h ngày 14/10, tại Trạm Khí tượng Đồng Hới ghi nhận lượng mưa lên tới 747mm/24h, chỉ riêng trong 12h, lượng mưa lên tới 644mm. Kỷ lục trước đó vào ngày 0/10/1995 với lượng mưa là 555mm/24h. Theo ông Lê Thanh Hải, đây là trận mưa khủng khiếp, chưa từng thấy ở Quảng Bình.

Trước đó, chuyên gia khí tượng này cho biết, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên, vào mùa thu, chỉ cần một trong hai loại hình thời tiết là không khí lạnh tràn về hoặc xoáy thuận nhiệt đới (gồm vùng thấp, áp thấp nhiệt đới và bão) đổ bộ, sẽ có mưa lớn. Nếu kết hợp cả hai loại hình này thì mưa lớn hơn nữa.

Có một nghiên cứu về sự kết hợp giữa xoáy thuận nhiệt đới với không khí lạnh. Nếu không khí lạnh tràn về trước, xoáy thuận nhiệt đời đổ bộ vào sau thì mưa lớn nhưng không kéo dài. Trường hợp xoáy thuận nhiệt đới vào trước, không khí lạnh tràn về sau thì mưa lớn, kéo dài nhiều ngày. Trường hợp 3 là hai loại hình thời tiết này cùng đổ bộ, mưa sẽ cực lớn.

Ông Hải cho biết, từ 13 - 16/10 và từ 19 - 22/10, hai loại hình thời tiết này sẽ đổ bộ đồng loạt vào các tỉnh miền trung. Vì thế, dự kiến khu vực này sẽ phải trải qua 2 đợt mưa rất lớn.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-lon-chua-tung-co-o-quang-binh-747mm-trong-24-gio-1062541.tpo