Mưa lớn, cây xanh bật gốc đè một người bất tỉnh

Một thanh niên 25 tuổi đã được đưa đi cấp cứu sau khi bị cây cổ thụ đổ đè vào người trong cơn mưa lớn.

Hiện trường vụ cây xanh đổ.

Khoảng 16h ngày 28/8, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh làm một cây cổ thụ có đường kính hơn 1m, cao khoảng 30 mét trước số nhà 327 đường An Dương Vương, (phường 3, quận 5) bật gốc đổ xuống đường, đè vào một chiếc ô tô 4 chỗ và 8 chiếc xe máy dựng trước căn nhà 344 và 342 đối diện bên kia đường. Hậu quả là các phương tiện bị hư hỏng. Anh Trần Quang Khải (25 tuổi) bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Anh Nguyễn Trọng Tuyến (33 tuổi) chứng kiến vụ cây đổ cho biết: Vào khoảng 16h xuất hiện cơn mưa lớn, một số người đang đứng trước số nhà 342 tránh mưa thì bất ngờ cây đổ ập xuống, đè trúng vào người anh Trần Quang Khải (25 tuổi) làm anh này bất tỉnh, ngay sau đó mọi người nhanh chóng đưa anh Khải đi cấp cứu.

Người dân tại hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, tuyến đường An Dương Vương được lực lượng chức năng phong tỏa, nhân viên công ty cây xanh đã đến khắc phục sự cố. Tại hiện trường, cây cổ thụ đổ chắn ngang đường An Dương Vương đè lên một chiếc ô tô 4 chỗ và 8 xe máy. Ngoài ra, cây xanh còn đè vào 3 nhà dân gây hư hỏng nhẹ.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Đến 17h 30 cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang được khắc phục.

Tin, ảnh: Lê Linh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-lon-cay-xanh-bat-goc-de-mot-nguoi-bat-tinh-20160828184957292.htm