'Múa là hơi thở, là cuộc sống của tôi'

Đó là tâm sự của Nghệ sỹ ưu tú Lò Thị Thu, Nhà hát ca múa nhạc Sơn La, khi nói về con đường nghệ thuật của mình.

Chị Lò Thị Thu nhận danh hiệu nghệ sỹ ưu tú năm 2019.

Chị Lò Thị Thu nhận danh hiệu nghệ sỹ ưu tú năm 2019.

Sinh năm 1989, khi 15 tuổi, cô gái Lò Thị Thu, từ bản Hình, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, về học múa tại Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Hà Nội và chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bằng tình yêu say đắm với nghề múa.

Tốt nghiệp ra trường, chị Thu về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Sơn La. Những chuyến công tác dài ngày rong ruổi lên với bà con đồng bào vùng núi cao xa xôi, những buổi lênh đênh trên thuyền dọc sông Đà đi lưu diễn vùng lòng hồ thủy điện, các nghệ sĩ, diễn viên tự khuân vác loa máy, trang âm, ánh sáng, sân khấu chỉ là một sân bãi nhỏ khi mùa nước lũ đã qua...

Chị Thu chia sẻ: Được múa những điệu múa dân gian của các dân tộc vùng núi Tây Bắc cho bà con quê hương mình xem thật hạnh phúc. Khi lên sân khấu, cảm nhận được giá trị nghề nghiệp của một diễn viên múa, nếu chỉ thích thì chưa đủ, mà phải say nghề để gắn bó lâu dài với con đường mà mình đã chọn thì mới thành công. Người nghệ sĩ múa phải tư duy nhạy bén, sâu sắc, thì nhân vật mình đảm nhận mới có xúc cảm và đi vào lòng công chúng. Với tôi, múa đã trở thành hơi thở, là cuộc sống.

15 năm công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Sơn La, chị đã biểu diễn hàng trăm tác phẩm múa. Những điệu múa của các dân tộc Tây Bắc được chị chắt lọc tinh túy, thể hiện sắc thái, tinh thần, hồn múa của từng dân tộc. Mỗi điệu múa dân tộc của biên đạo sáng tác là một chất liệu, sắc thái, biểu cảm khác nhau. Để thể hiện ra được chất liệu múa của mỗi dân tộc, chị tìm hiểu khá sâu về văn hóa và tộc người bản địa vùng cao. Chị Thu đã từng bị gãy xương bả vai trong lúc tập luyện. Tưởng sẽ phải chia tay với múa, nhưng sau mấy tháng điều trị, tập luyện, kiên trì để hồi phục sau phẫu thuật, sức khỏe dần bình phục và chị lại được trở lại với sân khấu.

Gương mặt sáng, bản lĩnh sân khấu, sắc thái biểu cảm trong từng động tác và một thân hình khá lý tưởng của một nghệ sĩ múa, cùng với sự học hỏi, tích lũy vốn kiến thức văn hóa sâu rộng, chị Thu đạt được nhiều thành công. Vinh dự, tự hào nhất là năm 2019, chị là nghệ sĩ múa trẻ tuổi nhất vùng Tây Bắc được công nhận danh hiệu nghệ sỹ ưu tú. Phần thưởng cao quý này là động lực để chị tiếp tục miệt mài lao động, đóng góp cho nghệ thuật của tỉnh nhà.

Lò Hải Lam (CTV)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mua-la-hoi-tho-la-cuoc-song-cua-toi-48635