Mùa khô 2016 - 2017, Quân khu 4 đã quy tập được 305 hài cốt liệt sỹ

Ngày 11/9, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mùa khô 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mùa khô 2017 - 2018. Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo; Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 Quân khu chủ trì hội nghị.Trần Dũng

Ngày 11/9, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mùa khô 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mùa khô 2017 - 2018. Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo; Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 Quân khu chủ trì hội nghị.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Dũng

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Dũng

Mùa khô 2016 - 2017, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu triển khai gặp nhiều khó khăn về nguồn thông tin hài cốt liệt sỹ ngày càng khan hiếm, địa bàn tìm kiếm hiểm trở, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa; song lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập đã chủ động bám sát kế hoạch của trên, bám sát tình hình thực tế địa bàn, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Trong đó, chú trọng làm tốt việc khảo sát địa bàn, tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với thân nhân liệt sỹ; lực lượng Cựu chiến binh các cấp; đồng thời, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền nhân dân các bộ tộc bạn Lào để khai thác, nắm và xử lý các thông tin về các hài cốt liệt sỹ trong nước và ở nước bạn Lào; tổ chức tìm kiếm tích cực, hiệu quả.

Nhờ vậy, 6 đội quy tập của Quân khu đã cất bốc được 200 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào, trong đó, có 3 hài cốt xác định được đầy đủ danh tính (đạt 114% kế hoạch đề ra, tăng 21% so với mùa khô 2015 - 2016). Trong nước, Đội quy tập của Bộ CHQS các tỉnh và Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 105 hài cốt liệt sỹ.

Đội Quy tập 584 - QK4 tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sỹ tại tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt - Lào. Ảnh: Trần Dũng

Với chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 163 hài cốt liệt sỹ ở Lào và 117 hài cốt liệt sỹ trong nước, mùa khô 2017 - 2018, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Tổ chức lực lượng phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong nước và nước bạn Lào để khảo sát, nắm thông tin, tổ chức tìm kiếm trên địa bàn đảm nhiệm hiệu quả.

Tập trung khảo sát, xác minh thông tin về liệt sỹ; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sỹ trong nước; trọng tâm là địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; kết luận địa bàn đối với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ và mộ liệt sỹ. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở cấp xã, huyện, tỉnh theo đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Chính trị Quân khu và 2 cá nhân trực thuộc Quân khu. Ảnh: Trần Dũng

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 4 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ năm 2005 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quoc-phong/201709/mua-kho-2016-2017-quan-khu-4-da-quy-tap-duoc-305-hai-cot-liet-sy-2842477/