Mưa, giông lốc gây nhiều thiệt hại tại huyện Sốp Cộp, Sông Mã

Chiều ngày 22/3, trên địa bàn huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp đã xảy ra mưa đá, gió lốc, gây thiệt hại lớn tài sản của nhân dân hai huyện.

Gió lốc làm tốc mái nhà tại huyện Sốp Cộp. Ảnh: PV

Mưa đá, gió lốc đã làm ảnh hưởng 532 nhà ở, trong đó 63 nhà thuộc huyện Sông Mã và 469 nhà thuộc huyện Sốp Cộp. 6 điểm trường tại huyện Sốp Cộp bị tốc mái, cánh cửa, biển hiệu bị gió cuốn; đổ cây cối trong khuôn viên nhà trường. Mưa, gió lốc cũng đã làm ách tắc giao thông một số điểm trên tỉnh lộ 105 do cây đổ (đoạn từ huyện vào xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp). Ngoài ra, làm chết 1 con bò tại bản Tông Hùm, xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp. Ước tính tổng thiệt hại trên 5,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo các xã bị thiệt hại huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình sửa chữa, khôi phục, ổn định cuộc sống và sản xuất. Đồng thời, rà soát thống kê thiệt hại để báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/sop-cop/mua-giong-loc-gay-nhieu-thiet-hai-tai-huyen-sop-cop-song-ma-xsbces1Sg.html