Mưa dông ở Bình Thuận làm chết người và nhiều nhà cửa, công trình bị tốc mái

Sáng 14/7, UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận chỉ đạo UBND các xã, thị trấn như: Hồng Thái, Lương Sơn, Phan Thanh huy động lực lượng tại chỗ, cùng với người dân có nhà, công trình khác bị tốc mái khắc phục hậu quả do mưa lớn, lốc xoáy gây ra vào ngày 13/7, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

UBND huyện Bắc Bình cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các địa phương bị ảnh hưởng tiến hành kiểm tra, thống kê cụ thể tình hình và mức độ thiệt hại, báo cáo UBND huyện để xem xét, hỗ trợ an sinh cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Nhiều nhà dân bị tốc mái (Ảnh: B.H)

Trước đó, vào chiều 13/7, trên địa bàn các xã, thị trấn gồm: Hồng Thái, Phan Thanh, Lương Sơn của huyện Bắc Bình xảy ra mưa giông, sét trên diện rộng. Mưa giông, sét đã làm một người chết và nhiều nhà cửa, công trình bị tốc mái.

Mưa dông khiến cây ngã đổ đè lên mái nhà (Ảnh: B.H)

Cụ thể, người tử vong là ông H.M.T (43 tuổi, trú thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình). Ông T bị nạn khi đang ở khu vực rẫy trong thôn. Riêng ông Nguyễn Công Hiệp, (53 tuổi ở cùng thôn với ông T) cũng bị sét đánh gây thương tích, hiện đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Mưa dông làm tốc mái 33 căn nhà của dân và một công trình chăn nuôi, tổng giá trị thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo đại diện các ban, ngành cùng địa phương xuống hiện trường, thăm hỏi động viên, giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ và hỗ trợ người bị thương.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-dong-o-binh-thuan-lam-chet-nguoi-va-nhieu-nha-cua-cong-trinh-bi-toc-mai-post1032520.vov