Mua căn nhà hoang 22.000 đồng, 'phù phép' thành 53 tỷ đồng

Mua căn nhà hoang 1 USD (hơn 22.000 đồng), hai vợ chồng người Mỹ đã cải tạo biến nó thành căn nhà có giá 2,4 triệu USD (52,8 tỷ đồng).

Cặp vợ chồng George và Nancy Corbett (Mỹ) đã chi 1 USD mua một căn nhà hoang. Thế nhưng để di dời căn nhà bằng về Ruskin (Florida, Mỹ), họ đã trả chi phí lên đến 250.000 USD. Sau 2 năm cải tạo, căn nhà có giá bán lên đến 1,15 triệu USD. Căn nhà có 7 phòng ngủ, rộng 7000m2, 5 lò sưởi, 1 thang máy, cửa kính màu sắc, bể bơi...

Cặp vợ chồng nhà Corberts đã chi 250.000 USD để dời căn nhà về vịnh Tampa.

Hai vợ chồng dành tới 7 năm để sửa sang, cải tạo lại toàn bộ.

Căn nhà có 7 phòng ngủ.

Họ dự định mất 3 năm để sửa chữa, cải tạo nhưng cuối cùng đã mất tới 7 năm. Căn biệt thự 4 tầng hiện nay rất sang trọng, các ô cửa sổ kính màu tuyệt đẹp nhưng bức tường làm từ gỗ hạt dẻ và gỗ sồi.

Từ mức giá 1 USD ban đầu, căn nhà đã có giá lên đến 1,15 triệu USD lúc bán năm 2014 và nay tăng lên 2,4 triệu USD.

Vợ chồng nhà Corberts cho rằng, việc cải tạo ngôi nhà không phải là vấn đề tiền bạc mà là việc họ muốn làm.

Căn nhà có cả phòng chiếu phim.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/mua-can-nha-hoang-22000-dong-phu-phep-thanh-53-ty-dong-786443.html