Mua bán vũ khí và chế tạo súng bút

(CATP) Sau khi thỏa thuận xong giá cả, đối tượng bọc khẩu súng trong ba lô mang đến quán cà phê để giao dịch thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ. Quá trình điều tra còn phát hiện nhiều loại đầu đạn kèm tài liệu và dụng cụ dùng để chế tạo súng bút.

Khẩu súng tang vật Ngày 12-10-2010, cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Quốc (SN 1979, ngụ TT.Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1979, ngụ P6, TP.Trà Vinh) vì tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Cơ quan này cũng đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Tín (SN 1989, quê Phú Yên, tạm trú trên đường Quang Trung, P12, Gò Vấp) để làm rõ về hành vi “không tố giác tội phạm”. Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 9-2010, thông qua sự giới thiệu của một người tên Mão (chưa rõ lai lịch), Quốc biết Long có nhu cầu mua súng nên “bắn tin” cần bán một khẩu súng ngắn. Khoảng 10 ngày sau, Quốc chạy về quê ở Vĩnh Long rồi đem theo khẩu súng lên TPHCM tìm gặp Long. Sau khi gặp nhau, Quốc và Long đem khẩu súng đến nhà trọ nơi Tín ở để nhờ người này kiểm tra, sau đó trả giá 2 triệu đồng. Cuộc mua bán không thành, Quốc lại mang khẩu súng về phòng trọ giấu. Nguyễn Mộng Tuyền, Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Thành Tín Trưa 8-10, Long điện thoại cho Quốc nói muốn mua lại khẩu súng với giá 10 triệu đồng và được Quốc đồng ý, song lúc này Quốc đang ở Vĩnh Long nên cả hai hẹn gặp nhau tại quán cà phê Cây Tùng (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) vào ngày hôm sau. Quốc vội vã chạy lên TPHCM để bán súng, song lúc này Long đã hạ giá xuống còn 8 triệu đồng, tuy nhiên Quốc vẫn bán. Trưa ngày 9-10, Quốc rủ Nguyễn Thị Mộng Tuyền (bạn gái Quốc) cùng đi rồi giấu khẩu súng vào ba lô đưa Tuyền giữ. Đến quán cà phê Cây Tùng, Quốc vào trước để xem xét tình hình, sau đó ra hiệu cho Tuyền mang súng vào. Khi cả hai vừa xách ba lô chứa khẩu súng vào trong quán thì bị lực lượng Công an quận Tân Phú phát hiện bắt giữ. Tang vật thu được gồm: khẩu súng ngắn số hiệu 1961885 và xe tay ga hiệu Nouvo biển số 83F8 - 7644. Tại cơ quan điều tra, Quốc khai đã phát hiện khẩu súng ở nhà mình tại Vĩnh Long khoảng sáu năm trước nên đem cất giấu. Khi biết Long muốn mua súng, vì kẹt tiền nên Quốc mới “bắn tin” mình có súng và cần bán. Sau khi bắt giữ Quốc và Tuyền, Công an quận Tân Phú tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Tín về hành vi “không tố giác tội phạm”. Khám xét nơi ở của Tín, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều loại đầu đạn khác nhau, trong đó có cả đầu đạn dùng cho súng phòng không, kèm tài liệu nghiên cứu về súng cùng nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng bút. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=163546&mod=detnews&p=