Những vật dụng nhà bếp không nên cho vào máy rửa bát

Máy rửa bát cực kỳ tiện dụng nhưng một số vật dụng nhà bếp chỉ nên rửa bằng tay để tránh hư hỏng.

Không nên cho dao vào máy rửa bát vì dù trong quá trình rửa hay làm khô thì dao cũng sẽ dễ bị cùn hoặc mẻ, đồng thời nhiệt độ của nước rửa cũng sẽ làm hỏng cán dao bằng gỗ. (Ảnh: The Sun)

Không nên cho dao vào máy rửa bát vì dù trong quá trình rửa hay làm khô thì dao cũng sẽ dễ bị cùn hoặc mẻ, đồng thời nhiệt độ của nước rửa cũng sẽ làm hỏng cán dao bằng gỗ. (Ảnh: The Sun)

Các loại chảo đúc cần được rửa nhẹ nhàng hơn bát đĩa, vì vậy không nên cho vào máy rửa bát để tránh bị hỏng. (Ảnh: The Sun)

Nước rửa bát cộng với nhiệt độ cao có thể sẽ làm cốc pha lê bị mẻ. Vì vậy, không nên mạo hiểm rửa bằng máy rửa bát. (Ảnh: The Sun)

Các loại đồ đựng bằng nhôm dùng một lần khi cho vào máy rửa bát sẽ khiến máy rửa bát bị dính đen khắp nơi. (Ảnh: The Sun)

Một số đồ gỗ có thể cho vào máy rửa bát nhưng cần kiểm tra lại thông tin của nhà sản xuất. Nếu không chắc chắn, tốt nhất là rửa bằng tay vì nhiệt độ máy rửa bát có thể khiến thìa gỗ bị biến dạng. (Ảnh: The Sun)

Máy rửa bát có thể làm tróc đi lớp vàng mạ trên bát đĩa. Vì vậy tốt hơn là rửa bằng tay. (Ảnh: The Sun)

Các loại đồ giữ nhiệt khi rửa bằng máy sẽ khiến nước lọt vào khoảng trống giữa lớp trong và lớp ngoài của dụng cụ. (Ảnh: The Sun)

Các loại chảo chống dính không nên dùng trong máy rửa bát vì dễ mất đi lớp chống dính. (Ảnh: The Sun)

Các loại thìa bằng nhựa cứng có thể cho vào máy rửa bát, nhưng thìa bằng nhựa mềm thì rất dễ bị chảy hoặc méo mó. (Ảnh: The Sun)

Trang Anh (Theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nhung-vat-dung-nha-bep-khong-nen-cho-vao-may-rua-bat-768061.html