MU rời đường đua?

Sau 10 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành được 15 điểm, tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa họ với nhóm 3 đội dẫn đầu là 8 điểm, một con số không quá lớn trong khi giải đấu còn những 28 vòng nữa mới kết thúc. Nhưng với những gì Pogba và các đồng đội đang thể hiện, rất nhiều người tin MU đã rời khỏi đường đua đến danh hiệu vô địch.

Sau thất bại trước “gã hàng xóm ồn ào” MC tại vòng 4, các học trò ông Mourinho chỉ giành được đúng 6 điểm/ 6 trận ở thời gian gần đây. Tỉ lệ 1 điểm/ trận không phải là con số của một đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Nếu cứ thi đấu với phong độ như vậy thì khả năng kết thúc 38 vòng đấu các cầu thủ MU cũng chỉ kiếm nổi 50 - 60 điểm mà thôi. Căn cứ với những mùa bóng đã qua, số điểm đó khó lọt vào Top 4 chứ đừng nói tới đua tranh chức vô địch.

Ảnh internet.

Nên nhớ, các đối thủ khiến đội chủ sân Old Trafford mất điểm không phải toàn những đội bóng mạnh, những đại gia của Ngoại hạng Anh, mà chỉ là những gã tí hon như Stoke City, Bunrley hay Watford. Dù Premier League vẫn được đánh giá là giải đấu hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao, nơi những thân phận “thấp cổ bé họng” thường gây nên những cú sốc với các ông lớn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, khoảng cách giữa “nhóm đại gia” với phần còn lại vẫn khá lớn. Sẽ là bình thường, khi trong một hai trận đấu riêng rẽ MU bị mất điểm. Nhưng, việc liên tục đánh rơi điểm số bởi những đội ở “chiếu dưới” thì lại là một điều đáng lo ngại, không dừng ở mức “tai nạn”.

Thông thường, cái gì lặp lại nhiều lần thì không thể gọi là thiếu may mắn nữa. Trong trận hòa với Bunrley, các cầu thủ MU đã dứt điểm 37 lần và không có bàn thắng nào được ghi cả. Nhiều người cho rằng các chân sút “Quỷ đỏ” thiếu may mắn, nhưng nhìn nhận một cách khách quan, đó là sự yếu kém.

Một giải đấu League, đội vô địch là đội giành được nhiều điểm số nhất sau khi mùa giải kết thúc. Cho nên, thắng đội yếu cũng được 3 điểm, thắng đội mạnh cũng chỉ có 3 điểm. Ngoại hạng Anh cũng như La Liga, Bundesliga... số lượng đội bóng nhỏ bao giờ cũng đông đảo hơn những đội bóng lớn. Vì thế, đội bóng nào giành được nhiều điểm hơn ở những cái tên “tí hon”, đội bóng đó có nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch.

Theo dõi những đội bóng do Mourinho dẫn dắt trong khoảng hơn một thập kỷ qua, chưa khi nào đội bóng của Mourinho lội ngược dòng thành công sau khi bị các đối thủ vượt xa trên bảng xếp hạng. Những chức vô địch mà vị chiến lược gia người Bồ giành được cùng đội bóng của mình đều thể hiện sự vượt trội ngay từ lúc xuất phát. 2 chiếc cúp Scudetto của Inter Milan trong bối cảnh bóng đá Italia đang chịu khủng hoảng sau “vụ Calciopoli”. Inter một mình một ngựa băng băng tiến về đích, vì tất cả những chướng ngại không đủ sức ngăn cản họ.

Chiếc cúp La Liga mùa giải 2011 - 2012 mà Mourinho có được cùng Real Madrid phần nhiều đến từ sự sa sút của Barcelona. Mùa giải đó chứng kiến sự đi xuống khá rõ ràng của đội chủ sân Camp Nou, đẫn đến sự chia tay của Pep Guardiola với “gã khổng lồ xứ Catalan”.

Thêm một lí do để tin, MU đã rời khỏi đường đua tới ngai vàng Premier League. Mourinho vẫn luôn khẳng định, đội bóng do ông dẫn dắt thường mạnh và sẽ giành danh hiệu ở năm thứ 2. Chức vô địch La Liga mùa giải 2011 - 2012 của Real Madrid, chức vô địch Premier League 2014 - 2015 của Chelsea là minh chứng điển hình cho khái niệm “năm thứ 2” của Mourinho.

Cho nên, đây mới là mùa giải đầu tiên của “người đặc biệt” ở Old Trafford. Việc MU chưa đủ sức để giành chức vô địch Premier League 2016 - 2017, cũng là điều hết sức bình thường.

Mùa giải mới đi qua được 1/4 chặng đường, phải đến tháng 5 năm sau mới biết ai là chủ nhân của chiếc cúp vô địch danh giá. Nhưng ngay từ lúc này, có nhiều lí do tin MU của Mourinho đã rời khỏi cuộc đua với những đối thủ MC, Chelsea, Liverpool, Arsenal... cho ngôi vị cao nhất Premier League 2016 - 2017.

Lê Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/mu-roi-duong-dua-2750693/