MU & giấc mơ 2 siêu đội hình như Real: Coi chừng ảo tưởng

Nhiều người cho rằng, HLV Jose Mourinho thừa sức sắp xếp hai đội hình mạnh ngang nhau với lực lượng hiện tại. Tuy nhiên, thực tế đôi khi khác xa với lý thuyết.

Video MU đại thắng Valerenga ở trận giao hữu:

Khi tiếp quản MU cách đây 1 năm, HLV Jose Mourinho gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng đội hình do những tàn dư từ thời David Moyes, Van Gaal. Tuy nhiên giờ đây, để tìm ra đội hình mạnh nhất cho "Quỷ đỏ" lại là bài toán nan giải.

MU đang sở hữu hai đội hình mạnh ngang nhau?

Mùa hè chuyển nhượng sôi động đã mang đến cho "Quỷ đỏ" những tân binh chất lượng, giúp chiều sâu đội hình gia tăng đáng kể. Thậm chí mới đây, tờ The Sun còn khẳng định, HLV Jose Mourinho thừa sức luân phiên sử dụng hai hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 và 4-3-3 dựa trên những gì đang có trong tay.

Ở sơ đồ 3 hậu vệ, Eric Bailly sát cánh cùng Chris Smalling và Victor Lindelof - người từng chơi lệch phải trong trận thắng Sampdoria 2-1 tuần trước. Sự xuất hiện của "máy quét" Nemanja Matic sẽ giải phóng cho Paul Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự nơi tuyến giữa, qua đó phát huy hết khả năng như thời còn khoác áo Juventus.

Điểm mấu chốt chính là sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh. Antonio Valencia lẫn Matteo Darmian đều có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, hỗ trợ rất nhiều cho hàng công với những Lukaku, Mkhitaryan.

Trở lại đội hình 4 cầu thủ phòng ngự truyền thống, Mourinho có thể sử dụng cặp trung vệ Jones - Blind án ngữ trước cầu môn, phía trên là bộ ba Carrick - Mata - Fellaini. Điểm nổi bật nhất của sơ đồ này chính là "tam tấu" giàu tốc độ, sức mạnh Martial - Rashford - Lingard. Nếu xếp những cầu thủ này cùng thi đấu, MU cực kỳ lợi hại trong mỗi đợt phản công.

Ngoài hai đội hình trên, Mourinho còn sở hữu một số nhân tố trẻ trung sẵn sàng xung trận từ ghế dự bị như Andreas Pereira, Fosu-Mensah, McTominay hay Tuanzebe.

2 đội hình mạnh ngang nhau: Mourinho đang ảo tưởng?

Từ Chelsea, Inter Milan tới Real Madrid, Jose Mourinho luôn sở hữu hai cầu thủ đẳng cấp tương đồng ở cùng vị trí, đó cũng là công thức chiến thắng của chiến lược gia người BĐN nhiều năm qua. Tuy nhiên, nếu so sánh với những tập thể bách chiến bách thắng ấy, rõ ràng MU hiện tại chưa đáp ứng được nhiều "tiêu chuẩn".

Đội hình hiện tại của MU vẫn còn thiếu và yếu

Ví như, "Quỷ đỏ" thiếu hụt trầm trọng nhân sự ở vị trí tiền đạo cắm và hậu vệ cánh. Ngoài tân binh đắt giá Romelu Lukaku, không cầu thủ nào đủ sức gánh vác vai trò chủ công. Marcus Rashford phù hợp đá tiền đạo cánh hơn, bởi đó là vị trí giúp thần đồng 20 tuổi phát huy thế mạnh về tốc độ, tương tự là trường hợp của Anthony Martial.

Trong khi đó, Antonio Valencia gần như trở thành sự lựa chọn khả dĩ nhất bên hành lang phải. Những Ashley Young, Daley Blind chỉ được xem như giải pháp tình thế, được tung vào sân ở giai đoạn cuối trận hoặc khi một cầu thủ trụ cột dính chấn thương. Nếu MU không thể mua được Serge Aurier (PSG), đây sẽ là "tử huyệt" của đội bóng trong mùa giải mới.

Những trận đấu vừa qua, vị trí trung vệ của MU cũng bộc lộ nhiều nỗi lo khi tân binh Lindelof chưa thi đấu tốt như kì vọng. Như vậy, Mourinho chỉ còn Eric Bailly là cái tên đáng tin cậy hơn cả, và công thức "Baily + 1" sẽ tiếp tục khiến ông đau đầu.

Sức mạnh của MU ở mùa giải tới vô cùng đáng nể, thậm chí đủ sức trở thành thành ứng viên nặng kí nhất cho chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, nếu Mourinho liều lĩnh sao chép công thức "hai đội hình" để chinh chiến trên mọi mặt trận như công thức thành công của Real Madrid mùa trước hay chính ông trong quá khứ, cái giá phải trả sẽ rất đắt (?)

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-giac-mo-2-sieu-doi-hinh-nhu-real-coi-chung-ao-tuong-c9a555985.html