Mourinho mượn Wenger để đòi công bằng từ FA

Theo chia sẻ trước trận gặp Sunderland đêm nay, HLV Jose Mourinho cho rằng FA đã nương tay khi không xử phạt người đồng nghiệp Arsene Wenger bên phía Arsenal.

HLV Jose Mourinho cho rằng FA đã nương tay với Arsene Wenger

Ở vòng đấu trước, HLV Arsene Wenger đã đưa ra những lời lẽ không hay dành cho các trọng tài sau khi Pháo thủ để thua ngược Man City trên sân Etihad. Những tưởng Wenger sẽ phải nhận án phạt từ FA nhưng thực tế thì không có cuộc điều tra nào và Giáo sư đã hoàn toàn "vô tội".

Trong khi đó, ở Ngoại hạng Anh mùa này, HLV Jose Mourinho từng bị FA cấm chỉ đạo 2 trận vì hành vi đá chai nước bên ngoài đường biên tại sân Old Trafford trong trận gặp Liverpool. Chính vì vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề hài lòng về quyết định của LĐBĐ Anh (FA) dành cho nhà cầm quân đã có 20 năm dẫn dắt Arsenal ở Premier League, Arsene Wenger

Nói về chuyện của Wenger, Jose Mourinho chua chát mà khẳng định rằng, ông không bất ngờ trước quyết định của FA, nhưng cựu HLV Chelsea cũng không quên bóng gió nhắc nhở FA phải công bằng hơn với chính ông và các đội bóng khác.

Jose Mourinho thường xuyên bị FA "sờ gáy" mỗi khi gây chuyện

“Tôi không bất ngờ khi ông ấy (Wenger) thoát án phạt của FA. Tôi không thể nói nhiều hơn về việc nay. Khi đọc những gì ông ta nói về trọng tài, tôi đã cảm thấy rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra với ông ấy. Nó chẳng liên quan tới tôi và cũng không khiến tôi phải tức giận”, HLV Mourinho chia sẻ trước trận gặp Sunderland.

“Một số người, không chỉ trong bóng đá, luôn tỏ ra vẻ hạnh phúc không chỉ với những thứ họ giành được mà còn hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác. Cá nhân tôi thì không như vậy. Tôi chỉ không vui khi mình gặp phải những chuyện tương tự", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Phát biểu trên của nhà cầm quân 53 tuổi này không chỉ nhắm tới Arsene Wenger khi 2 người luôn có sự hiềm khích, mà "Người đặc biệt" muốn đòi hỏi sự công bằng đến từ thế lực tối cao của bóng đá Anh khi ông liên tục bị "sờ gáy" do những hành động hay phát biểu thái quá. Không chỉ có vậy, Jose Mourinho còn bóng gió cho rằng BTC Premier League đã có đôi chút thiên vị trong việc xếp lịch với một số đội bóng.

"Thời gian tới sẽ rất bận rộn với mật độ thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy sự công bằng tuyệt đối. FA không thể tạo ra lịch thi đấu hoàn hảo ở thời điểm này hàng năm nhưng lại bắt tất cả phục vụ họ. Tôi nhìn thấy một số đội bóng được hưởng lợi và tất nhiên những đội còn lại sẽ phải chịu thiệt thòi", Mourinho nói về giai đoạn khốc liệt sắp tới tại Ngoại hạng Anh.

Ở loạt trận vòng 18 đêm nay, Man Utd sẽ tiếp đón Sunderland của người cũ David Moyes trên sân nhà Old Trafford. Đây có thể xem là cơ hội tốt để Quỷ đỏ lần đầu tiên có mạch 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League mùa này. Sau đó là 2 trận gặp Middlesbrough và West Ham lần lượt vào ngày 31/12 và 3/1/2017.

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/mourinho-muon-wenger-de-doi-cong-bang-tu-fa-171-218858.html