Mourinho lý giải nguyên nhân bỏ rơi Mkhitaryan

Trong buổi họp báo mới đây, thuyền trưởng của MU, Jose Mourinho đã giải thích việc không sử dụng tiền vệ Henrikh Mkhitaryan những trận đấu vừa qua.

Sau màn thể hiện thất vọng trong trận derby Manchester hồi đầu tháng 9, Mkhitaryan vẫn chưa được Mourinho sử dụng bất cứ một phút nào. Nguyên nhân được báo chí Anh chỉ ra là do Mourinho đang muốn trừng phạt cậu học trò sau chuỗi phong độ không tốt.

Trước những nghi vấn từ phía dư luận, Người đặc biệt mới đây đã phải lên tiếng lý giải nguyên nhân ông không sử dụng cựu cầu thủ của Dortmund. Theo đó, Mourinho cho rằng Mkhitaryan vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất để ra sân.

“Cậu ấy không hề chấn thương”, Mourinho khẳng định. “Đôi khi tôi lại thấy băn khoăn về ý nghĩa của từ ‘phù hợp’ trong tiếng Anh. Bạn có thể nói ‘phù hợp’ nghĩa là ‘không chấn thương’, nhưng cũng có thể nói 'phù hợp' là 'ở trong một trạng thái hoàn hảo để thi đấu'. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi dùng những từ khác nhau cho những tình huống khác nhau. Mkhitaryan không bị chấn thương. Cậu ấy vẫn đang tập luyện cùng đội bóng”.

Mourinho cho biết Mkhitaryan vẫn chưa có trạng thái tốt nhất.

Bên cạnh đó, Người đặc biệt cũng khẳng định Mkhitaryan cần thêm thời gian để thích nghi với bóng đá Anh: “Có một số cầu thủ sẽ cảm thấy dễ dàng ở mọi nơi trong khi số khác lại cần thêm thời gian. Họ cần thời gian để cảm nhận được nhịp độ, những pha lên bóng, những lúc không có bóng và cả tính cạnh tranh ở đây”.

“Hiện tại thường rất khác, đặc biệt là về tính cạnh tranh. Không phải việc bạn đối đầu với ai. Bạn phải chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, còn không, bạn sẽ không thể ra sân. Mkhitaryan cần thời gian để trở thành một cầu thủ hàng đầu và cậu ấy biết mình có thể làm được điều đó”.

Thậm chí, Jose Mourinho còn viện dẫn những trường hợp của Willian và Di Maria để bảo vệ Mkhitaryan: “Một cầu thủ từng gặp vấn đề khi tới đội bóng mới là Willian. Cậu ấy đã phải trải qua một quá trình và sau đó vài tháng, đã trở thành một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy đã vô địch nước Anh và trở thành một hiện tượng. Đó là một ví dụ”.

“Di Maria cũng tương tự. Cậu ấy đã phải học hỏi rất nhiều từ những trận đấu sau khi chuyển tới Real từ Bồ Đào Nha. Những chuyện như thế này vẫn hay xảy ra. Đối với hậu vệ cũng vậy, nhưng họ dễ thích nghi hơn những cầu thủ tấn công. Một số sẽ thành công ngay, một số lại cần thời gian”.

Thuyền trưởng của MU cũng thể hiện niềm tin với Mkhitaryan và cho rằng cậu học trò sẽ sớm trở lại đội hình: “Chúng tôi tin cậu ấy sẽ trở lại, dù sớm hay muộn. Sẽ không có bất kì vấn đề nào cả”.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-ly-giai-nguyen-nhan-bo-roi-mkhitaryan-post693471.html