Mourinho lại thua Pep, lần này là ở Old Trafford

Mourinho đã thất bại trước Pep Guardiola trong trận derby Machester đầu tiên của cả hai khi cùng làm việc tại Ngoại hạng Anh. Thất bại 1-2 trước Man City là trận thua đầu tiên của M.U tại mùa giải năm nay.

Man City giành 3 điểm tại Old Trafford. Ảnh: Daily Mail

Đây là trận đấu mà Jose Mourinho đã có 2 sự thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát của M.U, đó là việc để Mkhitaryan đá chính sau 3 trận đấu tiên ngồi dự bị. Bên cạnh đó, Lingard cũng được ra sân trong đội hình xuất phát thay vì Mata. Trong khi đó, Man City ra mắt tân binh Claudio Bravo. Ở trận đấu này, Guendogan không được HLV Pep Guardiola đăng ký trong danh sác thi đấu.

Cái ôm giữa Mou và Pep trước trận. Ảnh: Daily Mail

Ở những phát đầu tiên, cả hai đội đều chơi thận trọng và thăm dò đối phương. Không có qua nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai tạo ra trước khung thành đối phương. Thế nhưng, sai lầm ở hàng phòng ngự của M.U đã giúp đội khách có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 15. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Iheanacho bật cao đánh đầu để De Bruyne thoát xuống trước sự thẫn thờ của Blind và đối mặt với De Gea. Ở tư thế vô cùng thoải mái, tiền vệ người Bỉ đã lập công cho Man City.

Bị thủng lưới, M.U vẫn không thể dâng cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống tấn công về phía khung thành Man City. Phút thứ 35, Quỷ đỏ nhận bàn thua thứ hai, lần này De Bruyne tiếp tục để lại dấu giày sau pha dứt điểm vào góc trái, bóng đập cột dọc nảy ra và Iheanacho đã có mặt đúng lúc đệm bóng vào khung thành De Gea. Ở tình huống nay Blind lại là cầu thủ mắc sai lầm khi đứng sai vị trí và vô tình để Iheanacho ở tình huống không việt vị.

De Bruyne là cầu thủ chơi ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Daily Mail

Phút thứ 42, M.U đã có bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Thủ thành tân binh của Man City là Bravo đã không bắt dính bóng để rồi Ibrahimovic có cú ra chân nhanh mang vè bàn thắng thứ 4 cho riêng mình ở mùa giải năm nay.

Ở những phút cuối hiệp 1, Bravo tiếp tục là cái tên gây chú ý khi những tình huống xử lý không tốt của thủ thành người Chile đã suýt chút nữa đã khiến Man City nhận thêm bàn thua.

Sau hiệp 1 bị đối phương chơi lấn áp, Mourinho lập tức đã có hai sự thay đổi nhân sự khi rút Mkhitaryan, Lingard và thay thế bằng Herrera và Rashford. Và sự thay đổi của HLV người Bồ Đào Nha đã cho thấy những tín hiệu tích cực về thế trận những phút đầu hiệp 2. Liên tiếp các pha tấn công về phía khung thành của Bravo.

Ibrahimovic lập công nhưng không thể giúp M.U thoát khỏi trận thua. Ảnh: Daily Mail

Trận derby Manchester đã diễn ra thực sự hấp dẫn trong hiệp 2 khi Man United buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng khi mà Quỷ đỏ còn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Bravo thì những pha lên bóng của Man City đã khiến những CĐV M.U thót tim.

Những phút cuối trận, Mourinho tung Martial vào và chơi một “canh bạc tất tay”. Tuy nhiên, những nỗ lực của M.U đã không thể giúp họ có được bàn thắng san bàng tỉ số. Tỉ số 1-2 được giữa nguyên đến hết trận đấu. Đây là trận thua đầu tiên của M.U ở màu giải năm nay trong một trận derby thành Manchester nảy lửa.

Đội hình ra sân:

M.U: De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Shaw, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan, Rooney, Lingard, Ibrahimovic.

Man City: Bravo, Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sterling, Nolito, Iheanacho.

Video bàn thắng của Ibrahimovic:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mourinho-lai-thua-pep-lan-nay-la-o-old-trafford-591273.bld