Mourinho có phù hợp dẫn dắt Napoli?

Sau khi bị AS Roma sa thải, tương lai của HLV Jose Mourinho là một trong những chủ đề được bàn tán của thế giới bóng đá hiện tại. Tờ The Times tại Anh vừa tiết lộ, 'Người đặc biệt' đã từ chối mọi lời mời để tiếp quản 'chiếc ghế nóng' tại Napoli.

Tương lai của HLV Jose Mourinho là một trong những chủ đề được bàn tán của thế giới bóng đá hiện tại

Sau khi vô địch Serie A sau 34 năm chờ đợi, Napoli hiện không còn giữ được phong độ ở mùa giải trước. Đội chủ sân Diego Armando Maradona đã sa thải HLV Rudi Garcia và bổ nhiệm HLV tạm thời Walter Mazzari, nhưng mọi chuyện chưa có dấu hiệu khả quan. Napoli hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A và có thể không giành được vé dự Champions League mùa tới. Trước tình cảnh đó, Chủ tịch De Laurentiis đã lên kế hoạch đàm phán với HLV Mourinho dẫn dắt Napoli trước khi CLB bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua tốp 4.

Mourinho từng dẫn dắt nhiều CLB lớn tại châu Âu như: Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, M.U… và giành được 23 danh hiệu lớn, nhỏ. Đặc biệt phải kể đến là danh hiệu Champions League 2003-2004 với Porto, “cú ăn 3” danh hiệu Champions League, Serie A, Copa Italy mùa giải 2009-2010 cùng Inter Milan và ông cũng là HLV duy nhất vô địch cả 3 cúp châu Âu. Nhìn vào bảng thành tích đó, rõ ràng đẳng cấp của HLV Mourinho là chuyện không cần bàn cãi. Nhưng để đánh giá “Người đặc biệt” có phù hợp dẫn dắt Napoli hay không lại là câu chuyện khác.

Những năm gần đây, thành tích của HLV Mourinho có dấu hiệu suy giảm. Thành tích nổi bật nhất trong 6 năm gần nhất chỉ là 2 danh hiệu Europa League cùng M.U và UEFA Conference Cup cùng AS Roma, quá kém so với những thành tích ông đạt được trong quá khứ. Vì vậy, khi bổ nhiệm HLV Mourinho, Ban lãnh đạo Napoli không nên kỳ vọng quá cao về việc đội bóng có thể tái lập thành tích vô địch Serie A của HLV Spalletti.

Tiếp đến là về chuyên môn. Napoli luôn tự hào và cố gắng phát huy lối chơi tấn công đẹp mắt nhất có thể. Nhưng lối chơi bóng này đi ngược với triết lý mà Mourinho luôn theo đuổi và áp dụng tại mọi đội bóng mà ông dẫn dắt. Với Mourinho, mục tiêu giành danh hiệu phải đặt lên hàng đầu và ông sẵn sàng làm mọi cách với thứ bóng đá thực dụng nhất để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, triết lý bóng đá thực dụng của HLV Mourinho cũng đang bị bắt bài và dần lỗi thời, khiến ông không giành được nhiều danh hiệu nổi bật trong các năm gần đây.

Mối quan hệ giữa HLV cùng Ban lãnh đạo CLB cũng là vấn đề Chủ tịch De Laurentiis cần cân nhắc trước khi quyết định ký hợp đồng với Mourinho, bởi ông De Laurentiis nổi tiếng là một người thích can thiệp vào các quyết định chuyên môn tại Napoli. Chính điều này đã khiến mối quan hệ giữa ông và HLV Spalletti đổ vỡ, khiến HLV người Italy ra đi ngay khi vừa đưa Napoli lên ngôi tại Serie A mùa giải trước. Trong khi đó, Mourinho là HLV có tính cách khá bốc đồng và có phần thẳng tính. Ông rất khó chịu mỗi khi bị Ban lãnh đạo CLB can thiệp vào vấn đề chuyên môn. Trong quá khứ, Mourinho đã nhiều lần mâu thuẫn với lãnh đạo các CLB mà ông dẫn dắt như: Chủ tịch Abramovich tại Chelsea, Chủ tịch Perez tại Real Madrid hay Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham. Nếu Chủ tịch De Laurentiis muốn một HLV có tích cách ôn hòa, khéo léo trong xử lý mọi mối quan hệ thì Mourinho chắc chắn không phải là lựa chọn tốt.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Mourinho chưa chắc sẽ từ chối những lời mời hấp dẫn từ Ả Rập và Chủ tịch Napoli cũng chưa chắc sẽ đánh đổi truyền thống bóng đá tấn công của CLB để ký hợp đồng với Mourinho. Nhưng xét về mặt lý thuyết thì “Người đặc biệt” rõ ràng không phải là sự lựa chọn phù hợp để dẫn dắt Napoli.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/mourinho-co-phu-hop-dan-dat-napoli-f285923/