Một trường THCS tại Hà Nội có 437 lượt đỗ chuyên, 7 Thủ khoa, Á khoa

Kinhtedothi- Tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2022- 2023, có nhiều trường THCS đạt thành tích xuất sắc với danh sách nối dài học sinh đỗ trường công, trường chuyên, song bằng tú tài. Nổi bật giữa số đó phải kể đến THCS Cầu Giấy khi có 437 lượt đỗ chuyên với 5 Thủ khoa, 2 Á khoa.

Lứa học sinh 2007 được cho là rất đặc biệt khi 4 năm cấp II thì có tới 3 năm học sinh sống trong đại dịch Covid- 19 và phải duy trì học trực tuyến, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm của cả thầy và trò.

Khóa 2018 – 2022 cũng là niên khóa đầu tiên tường THCS Cầu Giấy triển khai chương trình song bằng theo đề án của Sở GD&ĐT Hà Nội. Khi theo học chương trình, học sinh được tiếp nhận nền giáo dục mở và có nhiều cơ hội bứt phá, phát huy khả năng trong tương lai; tuy nhiên đi cùng với đó là rất nhiều áp lực…

Học sinh khối 9 khóa 2018-2022 THCS Cầu Giấy trong buổi lễ tổng kết năm học

Dưới sự dẫn dắt của thầy cô, các học sinh nhà trường đã bản lĩnh vượt qua khó khăn để chiến thắng và mang về những trái ngọt trong kì thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên và Song bằng tú tài.

Năm học 2021 – 2022, trường THCS Cầu Giấy tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những trường có điểm trung bình thi vào lớp 10 THPT 3 môn: Văn, Toán, Tiếng Anh cao nhất Hà Nội (Toán: 8,88; Văn: 7,78, tiếng Anh: 9,51); điểm trung bình xét tuyển là 42,84. Trường có 11 học sinh đạt điểm 10 Toán, 100 học sinh đạt điểm 10 tiếng Anh và 14 học sinh đạt từ 9 điểm Văn trở lên. Học sinh cao điểm nhất trong kì thi vào 10 THPT là em Lê Hồng Phúc, lớp 9SB1 (tổng 48 điểm: Toán 10, Văn 9, Anh 10).

Đặc biệt, trong cuộc đua vào các trường THPT chuyên và Song bằng tú tài năm nay, học sinh trường THCS Cầu Giấy thêm một lần nữa khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của mình bằng những thành tích rực rỡ.

Trường THCS Cầu Giấy thêm một mùa trái ngọt với khóa học sinh 2018-2022

Cụ thể, trường có 6 học sinh đạt giải Nhất TP các môn văn hóa, được tuyển thẳng vào các trường chuyên. Tham dự kỳ thi vào lớp 10, trường có 77,8% học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên, 77,4% học sinh đỗ hệ Song bằng tú tài; trong đó có 6 Thủ khoa, 2 Á khoa. 6 Thủ khoa là các em: Bùi Nguyên Minh (lớp 9A2- Thủ khoa chuyên Sinh trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam với điểm môn chuyên phá kỷ lục khi đạt 9,25 điểm); Cao Minh Quang (lớp 9A3 - Thủ khoa chuyên Hóa trường THPT Chu Văn An); Nguyễn Duy Hải (lớp 9A4 - Thủ khoa chuyên Lí trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam); Vũ Mạnh Doanh (lớp 9A5- Thủ khoa chuyên Anh trường THPT chuyên Sư phạm); Mai Bùi Phương Linh (Thủ khoa chuyên Văn- trường THPT Chu Văn An); Hoàng Quế Nhi (lớp 9SB2- Thủ khoa chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ).

2 học sinh đỗ Á khoa gồm: Nguyễn Khánh Dương (lớp 9A1- Á khoa chuyên Toán trường THPT chuyên Sư phạm), Mai Đắc Minh (lớp 9A1- Á khoa chuyên Sinh trường THPT chuyên Sư phạm). Ngoài ra, trường có 3 học sinh đỗ 5 chuyên; 10 học sinh đỗ 4 chuyên; 54 học sinh đỗ 3 chuyên và nhiều học sinh đỗ 1 đến 2 chuyên.

Trong hoàn cảnh đầy khó khăn, thử thách của đại dịch Covid-19, với sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Ban giám hiệu; tinh thần nỗ lực không ngừng của thầy – trò cùng sự đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường đã tạo tiền đề vững chắc để kết thành sức mạnh, vượt mọi khó khăn, mang lại kết quả ngọt ngào giúp các học sinh THCS Cầu Giấy biến ước mơ thành hiện thực. Đây là sự động viên, khích lệ cho thầy trò nhà trường hướng tới năm học 2022-2023 với những hân hoan và tràn đầy niềm tin, hi vọng.

Nữ Thủ khoa khiêm nhường

Hoàng Quế Nhi, lớp 9SB2 là 1 trong 5 học sinh của THCS Cầu Giấy đỗ Thủ khoa tại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Em là Thủ khoa lớp 10 chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ với tổng điểm xét tuyển là 43,95 (Toán: 9,5; Văn: 8,25; tiếng Anh: 10 và môn chuyên 8,1).

Hoàng Quế Nhi- Thủ khoa lớp 10 chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ năm học 2022- 2023

Điểm nổi bật nhất ở Quế Nhi là sự khiêm nhường và tinh thần tự học, tự nghiên cứu rất tốt. Với quan điểm môn nào cũng quan trọng nên em dành thời gian đồng đều cho tất cả các môn. Thời gian lớp 9 được xem là giai đoạn bứt phá của Nhi khi em xác định rõ mục tiêu, ôn thi tập trung và có định hướng.

Nhận xét về cô học trò nhỏ, cô Đào Thị Luyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 9SB2 cho biết: Quế Nhi là học sinh chăm ngoan, giàu nội lực, thông minh, học đều. Em hội tụ đủ yếu tố của một công dân toàn cầu bởi có tinh thần tự học, tự nghiên cứu và tổng hợp kiến thức rất tốt. Với bản lĩnh và năng lực như vậy, con đường phía trước chắc chắn sẽ rộng mở đối với em.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mot-truong-thcs-tai-ha-noi-co-437-luot-do-chuyen-7-thu-khoa-a-khoa.html