Một thuyền viên người Philippines bị chấn thương sọ não trên biển được đưa về Đà Nẵng cứu chữa

Chiều 29-9, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên quốc tịch Philippines bị tai nạn chấn thương sọ não, nguy kịch trển biển về Đà Nẵng để cấp cứu, chữa trị.

Tàu cứu nạn SAR 412 tiếp cận tàu DHT Sundarbans

Trước đó, hồi 17 giờ 57 phút ngày 28-9, tàu DHT Sundarbans (quốc tịch Hồng Kông) khi đang hành trình từ cảng Huizhou (Trung Quốc) đi Singapore đến vị trí 16º51’ N – 113º30 thì trên tàu xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thuyền viên Rallos Rory Jerome (1972, quốc tịch Philippines) bị ngã đập đầu vào thành kim loại chấn thương sọ não, bất tỉnh. Đánh giá tình hình nạn nhân bị thương nghiêm trọng, có khả năng tụ máu ở não, thuyền trưởng của tàu đã thông báo khẩn cấp đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị có biện pháp hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Lực lượng cứu nạn dùng xuống máy và trang thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân sang tàu SAR412, nhanh chóng hành trình về đất liền

Tiếp nhận thông tin báo nạn, Trung tâm đã yêu cầu tàu lập tức chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng, đồng thời phối hợp thông tin với các đơn vị liên quan để triển khai phương án cứu nạn thuyền viên tàu DHT Sundarbans. Lúc 9 giờ 51 phút ngày 29-9, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 và đội ngũ y bác sỹ khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu DHT Sundarbans. Lúc 10 giờ 57 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu DHT Sundarbans, tiến hành sơ cứu đồng thời thực hiện phương án chuyển ông Rallos Rory Jerome lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế đồng thời khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Xe cấp cứu đưa ông Rallos Rory Jerome vào bệnh viện cứu chữa

Với sự hỗ trợ, cứu chữa kịp thời, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn được tính mạng. Lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân Rallos Rory Jerome đã về đến Đà Nẵng an toàn và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Vinmec Đà Nẵng điều trị.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mot-thuyen-vien-nguoi-philippines-bi-chan-thuong-so-nao-tren-bien-duoc-dua-ve-da-nang-cuu-chua-post284188.html