Một Thiếu tá quân đội bị điều tra về hành vi dâm ô trẻ em

Thiếu tá quân đội đang công tác tại Lữ đoàn Phòng không 234 (Quân đoàn 3) đi hát karaoke cùng một vài người cùng đơn vị bất ngờ lẻn vào phòng ngủ của gia chủ có hành vi sàm sỡ với con gái chủ quán và bị gia đình tố cáo.

Ảnh minh họa.

Chiều 9/10, một nguồn tin cho Đại Đoàn Kết Online biết, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến Thiếu tá Trần Văn Thìn (41 tuổi) hiện là trợ lí tác chiến thuộc Phòng tham mưu, Lữ đoàn Phòng không 234 (Quân đoàn 3) bị tố có hành vi dâm ô với trẻ em đến Quân đoàn 3 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 7/10, ông Trần Văn Thìn (41 tuổi) và một số quân nhân cùng đơn vị đã sử dụng xe U oát BKS AC (40 - 07) được trang bị cứu thương cho đơn vị đến quán karaoke Phố Núi (thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai) do chị Nguyễn Thị Điệp làm chủ để hát.

Lợi dụng lúc chị Điệp sơ hở, ông Thìn đã dụ dỗ cháu Nguyễn Thị T. (8 tuổi), con gái chị Điệp vào phòng ngủ sờ soạng. Sau đó, ông Thìn ra phòng hát vài bài rồi về công trường đang thi công (cách 7 km) để nghỉ ngơi.

Tối ngày 8/10, ông Thìn quay lại quán tiếp tục hát hò, thì bị cháu T. phát hiện nên hoảng sợ bỏ chạy. Thấy biểu hiện bất thường chị Điệp liền gặng hỏi thì cháu T. trả lời “con sợ lắm mẹ, mẹ đừng đánh con, chú Thìn định cưỡng hiếp con”.

Nghe con kể, gia đình chị Điệp đã trình báo, Công an huyện Mang Yang đã vào cuộc phối hợp cùng đơn vị ông Thìn đang công tác để điều ra.

Được biết trước khi xảy ra vụ việc, ông Trần Văn Thìn được đơn vị cử tham gia đoàn gồm 110 cán bộ (23 Sỹ quan; 19 Quân nhân chuyên nghiệp; 68 Hạ sỹ quan - Binh sỹ) do ông Vũ Hồng Ánh chỉ huy đi đào đắp công sự tại khu vực Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, thuộc xã Ayun, huyện Mang Yang.

Phạm Hưởng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/phap-luat/mot-thieu-ta-quan-doi-bi-dieu-tra-ve-hanh-vi-dam-o-tre-em-382155