Một thế giới kết nối: Các đại sứ kể chuyện ngoại giao trên sóng VTC Một thế giới kết nối: Các đại sứ kể chuyện ngoại giao trên sóng VTC

Chương trình được phát sóng vào lúc 11h15 trên VTC1, 20h trên VTC10 từ ngày 25/12/2023 – 4/1/2024 và trực tuyến trên các nền tảng số của VTC Now.

Đại sứ của hơn 10 nước sẽ xuất hiện để trò truyện cùng khán thính giả trong chương trình “Một thế giới kết nối”. Ngoài các thành tựu trong hợp tác song phương, đa phương trong năm vừa qua, các đại sứ còn chia sẻ những tình cảm chân thành về đất nước, con người Việt Nam. Đây là chương trình đặc biệt được của Đài truyền hình KTS VTC trong dịp chào đón năm mới 2024.

Những dấu ấn ngoạn mục của ngoại giao Việt Nam

Chương trình “Một thế giới kết nối” năm nay xuất hiện hơn 10 Đại sứ các nước như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Anh, Canada, Hàn Quốc, Italia, Đan Mạch, Úc… Các Đại sứ đều rất hứng khởi, chia sẻ những cảm nhận chân thành và đều đánh giá rằng Việt Nam chúng ta đã có một năm đạt được những thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực ngoại giao.

Nhà báo Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết năm nay là năm thứ hai Đài VTC thực hiện chương trình “Một thế giới kết nối”. Đây là một chương trình đặc biệt để các đại sứ, trưởng đại diện tổ chức quốc tế nói về hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, không những hợp tác song phương mà còn là hợp tác đa phương một cách toàn diện nhất.

Chia sẻ với chương trình, Đại sứ Hoa Kỳ Marc E Knapper đánh giá năm vừa qua là một năm ngoạn mục đối với mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện là cột mốc lớn.

Đại sứ Marc E Knapper (phải) chia sẻ về những cột mốc lịch sử giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2023.

Đại sứ Hàn Quốc Choi Young-sam cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi Hàn Quốc là quốc gia đầu tư số một vào Việt Nam và tin rằng “Hàn Quốc là quốc gia yêu Việt Nam nhất thế giới”.

Dưới góc nhìn của Đại sứ Canada Shawn Steil, Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các tổ chức quốc tế và Canada đang tìm thấy ở Việt Nam một đối tác chia sẻ nhiều cam kết và giá trị trong ngoại giao đa phương.

Ngoài việc Australia đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski còn đánh giá cao sự tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước khi Việt Nam và Australia. Còn theo ông Iain Frew – Đại sứ Vương Quốc Anh và Bắc Ireland, Việt Nam là một trong 5 quốc gia ưu tiên trên toàn cầu để Anh xây dựng quan hệ đối tác trong chiến lược giáo dục quốc tế.

Cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Italia Marco Della Seta ấn tượng rất mạnh mẽ về những di sản văn hóa Việt Nam lâu đời, đặc biệt là Khu di tích Mỹ Sơn. Đại sứ Anh Iain Frew đặc biệt yêu thích món bún riêu cua Hà Nội. “Mỗi khi trở về sau các chuyến công tác và cảm thấy mệt mỏi, nếu được đi ăn một tô bún riêu, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mái, ấm áp, và tôi cảm thấy tôi như trở về nhà mình vậy”, Đại sứ Anh hào hứng chia sẻ.

Đại sứ Italia Marco Della Seta thích bánh Cốm.

Đại sứ Hàn Quốc Choi Young-sam mê mẩn với món ăn của cả ba miền Việt Nam. Ba món yêu thích nhất của ông là bún chả, cơm hến và bánh xèo. Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski lại yêu văn hóa cà phê ở Việt Nam khi mọi người vừa có thể làm việc, vừa có thể thưởng thức cà phê cùng lúc. Riêng Đại sứ Nga G.S.Bezdetko đã coi Việt Nam như là Tổ quốc thứ 2 của mình

Lan tỏa giá trị, bản sắc Việt Nam

Nhà báo Ngô Minh Hiển nhận định, chương trình “Một thế giới kết nối” là cách đánh giá, tổng kết sinh động nhất về hoạt động hợp tác của Việt Nam với thế giới, và cách bạn bè quốc tế nhìn nhận khách quan về sự phát triển của Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài chương trình “Một thế giới kết nối”, các Đại sứ còn ghi nhận vai trò của Đài VTC trong việc truyền tải các thông điệp về ngoại giao, hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư, vun đắp mối quan hệ chính trị giữa các nước.

Đại sứ Canada Shawn Steil (phải) trao đổi với chương trình Một thế giới kết nối tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Do đó, không chỉ mỗi dịp năm mới mà trong cả năm, các đại sứ đều trả lời phóng viên VTC về những vấn đề được dư luận quan tâm, khi thế giới xảy ra các sự kiện quan trọng như tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, xung đột ở Dải Gaza hay những bất ổn ở Châu Phi... Đại sứ các nước đều xem VTC là cơ quan báo chí chính thống, đáng tin cậy để truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Nhà báo Trần Đức Thành, Giám đốc Đài truyền hình KTS VTC hy vọng đây là chương trình mang một nét rất riêng của Đài VTC mỗi khi Tết đến, Xuân về và cũng tin rằng chương trình sẽ đóng góp một phần trong việc gắn kết quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.

Đại sứ Nga G.S.Bezdetko coi Việt Nam như tổ quốc thứ hai của mình.

Theo ông Thành, ngoài kênh VTC1, chương trình “Một thế giới kết nối” còn được phát sóng trên kênh VTC10 - kênh văn hóa Việt, truyền tải những thông tin về văn hóa, ngoại giao của Việt Nam phục vụ kiều bào ta ở nước ngoài. Từ đó, để kiều bào có thêm nhiều thông tin về văn hóa, con người, đất nước Việt nam ngày nay, đặc biệt truyền tải thông điệp Việt Nam đã và đang là địa chỉ tin cậy của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Cũng trong dịp Tết này, VTC còn có chương trình rất đặc biệt mang tên “Thông điệp đầu xuân”. Đây là chương trình khởi xướng bởi Đài VTC trong 2 năm trở lại đây với sự hoan nghênh của nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, nhiều đồng chí Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố. Những chia sẻ của khách mời, các thông điệp đầu Xuân chính là những khát vọng, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương vượt qua thách thức, triển khai nhiệm vụ năm mới, đưa đất nước ngày càng phát triển. “Chúng tôi muốn lan tỏa những khát vọng đó, những thông điệp ý nghĩa đó với khán giả, độc giả cả nước”, ông Thành nói.

Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski (phải).

Đại sứ Choi Young-sam (trái) kinh ngạc trước sự phát triển nhanh chóng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz coi trọng việc hợp tác phát triển kinh tế xanh với Việt Nam.

Đại sứ Vương Quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew rất mê món bún ốc Hà Nội.

Nhà báo Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN nhận định, năm 2023, thế giới đã chứng kiến Việt Nam thành công rực rỡ trong công tác ngoại giao. Rất nhiều nguyên thủ của các nước lớn và quan trọng trên thế giới đến thăm và bàn về hợp tác với Việt Nam như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden; chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Campuchia, Nhà Lãnh đạo cao nhất của Lào và rất nhiều nguyên thủ khác.

Những hoạt động này đã được Đài TNVN, Đài VTC thông tin kịp thời và có những đánh giá, phân tích sâu sắc để công chúng trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam. Đài TNVN, trong đó có Đài VTC được định vị là cơ quan chủ lực trong công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam và điều này ngày càng được khẳng định một cách rõ ràng theo thời gian.

Đài TNVN nói chung và Đài VTC nói riêng đã làm rất tốt công tác thông tin đối ngoại, về tuyên truyền quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước. Đây là tổ hợp truyền thông đa phương tiện gồm đầy đủ các loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử được sản xuất với 12 ngôn ngữ quốc tế và 13 ngôn ngữ các dân tộc của Việt Nam.

Hoài Thu - Thanh Lưu/VTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/mot-the-gioi-ket-noi-cac-dai-su-ke-chuyen-ngoai-giao-tren-song-vtc-post1067641.vov