Một số thanh niên bị xử phạt 62,5 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, nhiều thanh niên tại các địa phương đã bị xử phạt 62,5 triệu đồng/người, đồng thời buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 thanh niên ở xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ gồm: N.N.Ch. (SN 2004, ở thôn Kim Xuyên, xã Chí Minh); N.M.T. (SN 2000, thôn Bỉnh Di, xã Đại Sơn); N.V.Đ. (SN 2001, ở thôn Quàn, xã Minh Đức); V.V.N. (SN1998, ở thôn Bình Cách), N.T.L. (SN 2004, ở thôn Hữu Chung) và P.X.T. (SN 2001, thôn Hàm Cách).

Tân binh lên đường nhập ngũ.

Ngày 6/2, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ giao nhận quân nhưng 6 thanh niên trên vắng mặt và không có lý do chính đáng. Với hành vi vi phạm này, mỗi thanh niên bị xử phạt 62,5 triệu đồng và buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đó, ngày 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Lê Hoàng Nam (SN 2000) ở phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi do Nguyễn Lê Hoàng Nam đã thực hiện hành vi “Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ” theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 29/LNN ngày 10/1/2023 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP.Quảng Ngãi.

Trước nữa vào ngày 14/2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ký quyết định xử phạt hai thanh niên Phan Xuân Vũ (19 tuổi, trú xã Xuân Thành) và Lê Văn Hòa (20 tuổi, trú xã Cương Gián) do không có mặt trong lễ giao nhận quân của huyện Nghi Xuân dù trước đó đã có lệnh gọi nhập ngũ.

Hồi tháng 1/2023, UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cũng xử phạt hành chính 29 thanh niên trên địa bàn vì không tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Những người này đa số đi làm ăn ở miền Nam, hoặc xuất khẩu lao động.

Theo Khoản 9, điều 1 Nghị định 37/2022 nêu mức xử phạt hành chính về vi phạm quy định nhập ngũ. Phạt 30-40 triệu đồng áp dụng với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Phạt 40-50 triệu đồng nếu gian dối nhằm trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

Mức phạt 50-75 triệu đồng áp dụng với trường hợp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người vi phạm.

Theo Tổng hợp

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mot-so-thanh-nien-bi-xu-phat-625-trieu-dong-vi-khong-chap-hanh-lenh-goi-nhap-ngu-post531903.antd