Một số bất cập về chính sách mộ liệt sĩ khi thực hiện Nghị định 131

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (Nghị định 131) ngày 30-12-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa hơn so với trước đây, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có công nói chung, chính sách về mộ liệt sĩ nói riêng. Tuy nhiên, từ thực tiễn ở cơ sở, tôi nhận thấy khi thực hiện Nghị định 131 đã bộc lộ một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ. Cụ thể như sau:

Khoản 2 Điều 157 Nghị định 131 quy định: “Điều kiện di chuyển hài cốt liệt sĩ: Chỉ áp dụng việc di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với các trường hợp mộ liệt sĩ sau: ... b) Mộ liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ nhưng có biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ của cơ quan có thẩm quyền, nay đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ”.

Trong suốt quá trình thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng từ năm 1994 đến nay, có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến là dân quân, du kích, cán bộ trong hệ thống chính trị của địa phương... (không thuộc Quân đội và Công an) hy sinh, được xác nhận là liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Trước khi được công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công, hài cốt của các đồng chí này thường an táng tại nghĩa trang nhân dân. Nay thân nhân của liệt sĩ có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Sau khi hy sinh trên dưới 50 năm, người hy sinh mới được công nhận là liệt sĩ và được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, nên không thể có biên bản bàn giao hài cốt như quy định trên, do vậy, nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của thân nhân chưa thể thực hiện được... Khoản 2 Điều 155 quy định: “Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (tối đa 3 người) được hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ”. Thực tế có không ít trường hợp người thờ cúng liệt sĩ vì những lý do bất khả kháng như tuổi cao, sức yếu, khuyết tật... không thể trực tiếp di chuyển hài cốt liệt sĩ, khi ủy quyền cho người khác đi thay thì theo quy định trên lại không được hỗ trợ kinh phí.

Ngoài ra, đối với những mộ chí liệt sĩ đang mai táng tại nghĩa trang nhân dân, khi hư hỏng, xuống cấp, hiện vẫn chưa có quy định hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Mong rằng những bất cập của Nghị định 131 nói trên sẽ sớm được khắc phục, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Cựu chiến binh ĐINH BÁ MẠNH (xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mot-so-bat-cap-ve-chinh-sach-mo-liet-si-khi-thuc-hien-nghi-dinh-131-757929