Một phụ nữ vận chuyển trái phép 4 tấn phế liệu qua biên giới

Đội Kiểm soát Hải quan vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên ( Cục Hải quan Kiên Giang) bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 4 tấn giấy phế liệu qua biên giới.

Phế liệu nhập lậu do Hải quan Kiên Giang bắt giữ (ảnh minh họa )

Vụ việc phát hiện khi tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực cột mốc 314, ấp Bà Lý, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát hiện một xe tải, mang biển kiểm soát Campuchia có dấu hiệu khả nghi nên đã tiếp cận và yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, thấy phương tiện đang chở giấy phế liệu mà chủ hàng là bà Đinh Thị Hồng Thủy đi theo cùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; bà Thủy khai nhận không làm thủ tục hải quan nên tổ công tác đã áp giải toàn bộ phương tiện, tang vật về trụ sở để kiểm tra chi tiết. Qua kiểm tra, số giấy phế liệu mà bà Thúy vận chuyển qua biên giới có trọng lượng 4 tấn.

Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Kiên Giang cho biết căn cứ theo vụ việc thì bà Thủy đã có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan; đưa phương tiện vận tải nước ngoài qua lại biên giới đất liền không đúng tuyến đường, cửa khẩu quy định.

Hiện Đội Kiểm soát Hải quan đang tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Đ.N

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/mot-phu-nu-van-chuyen-trai-phep-4-tan-phe-lieu-qua-bien-gioi.aspx