Một phụ nữ ở Nam Định giả danh lừa đảo tại Hải Dương lĩnh án

Hoàng Thị Hồng đã bị tuyên án 36 tháng tù về tội giả danh người khác để lừa đảo tổng số tiền gần 68 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Hồng tại phiên tòa

Ngày 25/1, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành tuyên phạt Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1975, thường trú tại khu dân cư Lương Xá, phường Lộc Hòa (TP Nam Định) 36 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Hồng (chỗ ở hiện tại tổ 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và bà Vũ Thị Hà, sinh năm 1958, trú tại thôn Kỳ Côi, xã Tam Kỳ (Kim Thành) làm cùng công ty vàng mã có địa chỉ tại thôn Kỳ Côi. Sau khi biết bà Hà có hai con trai đã nhiều tuổi mà chưa xây dựng gia đình, Hồng đã nói dối là mình có người bạn thân tên Hiền đã ly hôn chồng, Hồng sẽ giới thiệu Hiền cho con trai bà Hà để tìm hiểu.

Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2023, Hồng đã giả danh là Hiền nhiều lần gọi điện thoại nói dối vay tiền của bà Hà để chiếm đoạt số tiền bà Hà cho vay. Bà Hà tin tưởng các thông tin Hồng đưa ra là thật nên đã 6 lần đưa cho Hồng tổng số tiền 56,7 triệu đồng và 1 lần đưa cho Hồng 2 chỉ vàng loại 9999 trị giá 11,2 triệu đồng nhờ Hồng đưa cho Hiền.

NGUYỄN THỊ THU

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mot-phu-nu-o-nam-dinh-gia-danh-lua-dao-tai-hai-duong-linh-an-371655.html