Một phó chỉ huy Hezbollah bị sát hại, Israel mở rộng vùng đệm ở Gaza

Trung Đông ngày 29/3, một phó chỉ huy đơn vị tên lửa của Hezbollah bị Israel sát hại, Israel đang mở rộng vùng đệm ở Gaza gần hàng rào biên giới.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 29/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Lực lượng Israel tiếp tục hoạt động trong và xung quanh Bệnh viện al Shifa ở Thành phố Gaza.

8 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza hôm 28/3.

Israel đang mở rộng vùng đệm ở Gaza gần hàng rào biên giới, mở rộng đáng kể khu vực được quân đội tuyên bố là vùng cấm đi lại của người Palestine trước chiến tranh, tờ Haaretz cho hay.

Tờ báo Israel trên cho biết một giám đốc dự án đã được quân đội bổ nhiệm để giám sát việc mở rộng.

Nhà báo Muhammad Abu Sakhil của Đài phát thanh al-Quds của Gaza đã bị lực lượng Israel bắn chết gần Bệnh viện al-Shifa ở Thành phố Gaza, Al Jazeera Arabic đưa tin hôm 29/3.

Theo Bộ Y tế Palestine, số người thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đã tăng lên 32.623 người. Ít nhất 75.092 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Bộ Y tế Palestine cho biết 71 người Palestine đã thiệt mạng và 112 người bị thương trong 24 giờ gần đây.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Lực lượng Không quân Israel đã tiêu diệt phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rocket của Hezbollah trong một cuộc không kích ở al Bazouriyeh ở miền nam Lebanon.

Syria: Hai nguồn tin an ninh nói với hãng tin Reuters rằng 5 thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon và 33 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thành phố Aleppo của Syria hôm 29/3.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc không kích là sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Syria.

Israel: Theo truyền thông địa phương, còi báo động đã vang lên tại các khu định cư Kiryat Shmona, Tel Hai, Beit Hillel và Ma'ayan Baruch ở miền bắc Israel hôm 29/3.

Yemen: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã chặn 4 UAV Houthi “nhắm vào một tàu liên minh và một tàu chiến Mỹ” ở Biển Đỏ.

Ngoại giao

Theo chính phủ nước này, Nhật Bản đang chuẩn bị tiếp tục tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine đang bị khủng hoảng, cơ quan điều phối phần lớn viện trợ cho Gaza.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri đã gặp Lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran.

Thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq Yasser Iskandar đề nghị Iraq nên mua máy bay quân sự của Nga thay vì máy bay Mỹ.

Theo Al Jazeera/ISW

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mot-pho-chi-huy-hezbollah-bi-sat-hai-israel-mo-rong-vung-dem-o-gaza-post677389.html