Một nước Bắc Âu hợp tác hạt nhân với Ukraine

Ngày 26/3, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng, Kinh doanh và Công nghiệp Thụy Điển Ebba Busch tại Kiev.

Cuộc gặp của hai phái đoàn Thụy Điển và Ukraine tại Kiev ngày 26/3 đi đến thống nhất hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. (Nguồn: Ukrinform)

Phía Ukraine nhấn mạnh, việc tăng cường hợp tác giữa Kiev và Stockholm trong lĩnh vực hạt nhân sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng của hai nước và toàn bộ châu Âu.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushchenko nói: "Hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta đã cho các nước khác thấy rằng ngành công nghiệp hạt nhân có thể có tương lai mà không cần đến Nga”.

Theo ông, các chuyên gia thuộc Energoatom của Ukraine đã hợp tác với các chuyên gia thuộc Westinghouse của Thụy Điển để tạo ra công nghệ cho phép sử dụng nhiên liệu do phương Tây sản xuất trong các lò phản ứng VVER của Liên Xô.

Tại cuộc gặp, hai bên thảo luận về triển vọng hợp tác sâu sắc hơn giữa Ukraine và Thụy Điển nhằm đẩy Nga ra khỏi thị trường nhiên liệu hạt nhân và công nghệ nguyên tử ở châu Âu.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thụy Điển nhấn mạnh: “Bạn không thể xây dựng một hệ thống năng lượng chỉ trong thời bình... Đó là lý do tại sao Thụy Điển có kế hoạch phát triển không chỉ năng lượng tái tạo mà còn cả năng lượng hạt nhân. Và chúng tôi nhận thấy tiềm năng đáng kể trong hợp tác với Ukraine theo hướng này”.

(theo Ukrinform)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-nuoc-bac-au-hop-tac-hat-nhan-voi-ukraine-265646.html