Một người đàn ông bị gà chọi đá chết

- Jose Luis Ochoa, 35 tuổi, đã tử vong do mất máu quá nhiều khi bị một con gà chọi với cựa được buộc lưỡi dao sắc đá vào chân.

Vụ việc xảy ra tại một sới thi đấu gà chọi ở Tulare County, California (Mỹ). Những con gà chọi thi đấu ở sới gà chọi được buộc thêm những lưỡi dao sắc nhọn ở cựa để tăng tính chất kịch tính và quyết liệt cho các trận đấu. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết trong khi xem gà chọi thi đấu, Jose Luis Ochoa – một người tổ chức trận đấu – đã bất ngờ bị một con gà chọi đá vào chân phải. Lưỡi dao sắc nhọn gắn ở cựa con gà chọi đã khứa một vết rách dài ở bắp chân, khiến máu chảy nhiều. Ngay sau đó, Ochoa đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do mất máu quá nhiều nên người đàn ông này đã tử vong sau khi nhập viện được hơn 2 giờ. Vào cuối tháng trước, một người chơi gà chọi ở Ấn Độ cũng bị tử vong sau khi bị chính con gà chọi của mình đá thủng cổ họng. Nguyên nhân của vụ tại nạn này cũng là do cựa của những con gà chọi được buộc thêm những lưỡi dao sắc nhọn Lê Hương (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201102/Mot-nguoi-dan-ong-bi-ga-choi-da-chet-1788897/