Một người bị cuốn trôi mất tích khi vớt củi trên sông

Ngày 8.11, UBND xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa có người mất tích do vớt củi trên sông khi nước sông dâng cao.

Nước sông Gianh dâng cao khiến nhiều địa phương tại thị xã Ba Đồn bị cô lập, giao thông bị ách tắc trong sáng 8.11. Ảnh: Lê Phi Long

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 phút cùng ngày, nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Thịnh (trú thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung), vị trí bị nạn gần chợ Sải (thôn Trung Thôn).

Tại thời điểm bị nạn, do 2 ngày qua trên địa bàn mưa nhiều nên nước sông Gianh chảy qua địa bàn dâng cao, cuốn theo nhiều củi từ nơi khác đổ về nên ông Thịnh xuống sông để vớt củi cho gia đình.

Được biết, nhiều người dân địa phương có phát hiện thấy ông Thịnh bị nạn nhưng không ứng cứu kịp, ông Thịnh bị dòng nước nhấn chìm ngay sau đó.

Hiện lực lượng chức năng địa phương đang triển khai mọi biện pháp để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trong 2 đợt mưa lũ vừa qua toàn tỉnh đã có gần 30 người chết do các tai nạn liên quan.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/mot-nguoi-bi-cuon-troi-mat-tich-khi-vot-cui-tren-song-609163.bld