Một ngư dân tử vong do ngạt khí độc trong hầm tàu cá

Tàu cá số hiệu KG-93705.TS phát tín hiệu cấp cứu giữa khuya 27-10, Biên đội tàu Cảnh sát biển 4033 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát 4 lập tức tới nơi có ngư dân gặp nạn thì 1 người đã tử vong.

Tàu Cảnh sát biển 4033 đã kịp thời cứu 1 ngư dân nguy kịch do ngạt khí, 1 người rất tiếc đã tử vong. Ảnh: CSB

Chiều 27-10, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng quân tại đảo Phú Quốc) cho hay, đơn vị vừa điều động lực lượng, phương tiện cấp cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển để đưa về Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, giữa khuya cùng ngày, Biên đội tàu 4033 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá KG-93705.TS do ông Trương Văn Phúc (sinh năm 1981, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Lúc này trên tàu có 2 ngư dân bị ngạt khí độc do làm việc trong hầm cá trên tàu.

Lực lượng Cảnh sát biển đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá nói trên để hỗ trợ y tế cho ngư dân. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong, người còn lại trong tình trạng mạch yếu, nhịp thở nông... Tổ quân y, Biên đội tàu 4033 đã cấp cứu, chăm sóc y tế và nạn nhân đã có tiến triển tốt, huyết áp và hơi thở ổn định.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá KG-93705.TS tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe và khẩn trương đưa nạn nhân về Cảng cá Tắc Cậu để tiếp tục đưa đi bệnh viện điều trị.

QUỐC BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-ngu-dan-tu-vong-do-ngat-khi-doc-trong-ham-tau-ca-post711676.html