Một ngày bắt 2 đối tượng truy nã

Sau thời gian tích cực xác minh, truy lùng nhiều nơi, sáng 3.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định phối hợp cùng CA huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Dương bắt đối tượng Phạm Thanh Nam (43 tuổi, ở thôn Đệ Đức, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn), đối tượng bị truy nã cách đây 21 năm về tội trộm cắp tài sản, khi y đang lẩn trốn tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Hồ Duy Quang

Năm 1993, sau khi trộm cắp nhiều xe máy tại huyện Hoài Nhơn, bị CA huyện phát lệnh truy nã nguy hiểm, Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi gây án, Phạm Thanh Nam đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, rồi các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vẫn chưa thấy an toàn, y đổi giọng miền Trung của mình thành giọng miền Nam khá ngọt. Cách đây 10 năm, linh cảm rằng các trinh sát đang tìm mình tại TP Hồ Chí Minh, Nam rời bỏ nơi này, chui lủi khắp nơi. Cuối cùng, Nam chọn xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Dương - nơi giáp giới với Campuchia để lẩn trốn. Tại đây, Nam nói mình quê ở Bến Tre, đến đây lập nghiệp, lấy vợ, sinh con và làm nghề khai thác rừng. Nam sống lặng lẽ, khép mình, hiền lành, được mọi người xung quanh tin cậy. Hơn 20 năm, tưởng mọi việc rơi vào quên lãng thì đối tượng gây án năm xưa đã bị lật tẩy.

Cùng thời điểm trên, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA Bình Định đã bắt tên Hồ Duy Quang (còn gọi là Quang “điên”, 25 tuổi, ở xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Năm 2013, Quang cùng đồng bọn đánh nhau với một băng nhóm khác ở phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn). Băng nhóm côn đồ của Quang chém nhầm anh Nguyễn Văn Thải (26 tuổi, ở Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) bị thương tật đến 35% dù anh Thải không có mâu thuẫn gì với bọn chúng. Sau khi gây án, bọn chúng bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đồng bọn của Quang đã ra đầu thú, riêng Quang thay tên đổi họ bằng cách lấy CMND của một người bạn là Phạm Minh Tuấn (ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) làm tên của mình và trốn lên Gia Lai, Kon Tum để sinh sống. Thời điểm bị bắt, Quang đang ở khách sạn Thanh Vi ở phường Quang Trung, TP Kon Tum.

Theo Báo Bình Định

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/nhan-dien-toi-pham/201407/binh-dinh-mot-ngay-bat-2-doi-tuong-truy-na-2342121/