Một nạn nhân da cam rất cần giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Huỳnh Châu, sinh năm 1991, ngụ ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang là nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC).

Huỳnh Châu mắc bệnh bại não từ nhỏ, lại khuyết tật, chân tay co quéo và thường xuyên bị co giật, đau đớn triền miên phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần, rất cần sự chia sẻ, cảm thông của cộng đồng, xã hội nhằm giúp em vượt qua khó khăn.

Mẹ con bà Yến trước căn nhà thô sơ, dột nát.

Mẹ con bà Yến trước căn nhà thô sơ, dột nát.

Hiện nay, Huỳnh Châu đang sống với mẹ là bà Huỳnh Thị Kim Yến, sinh năm 1968, mẹ con đùm bọc với nhau trong cảnh nghèo khó; sống ở nông thôn nhưng đất đai canh tác lại ít, không nghề nghiệp ổn định, hằng ngày chỉ biết cắt rau muống chung quanh vườn đi bán, mỗi ngày bán được khoảng 50.000 đồng. Khó khăn nhất là từ lúc chồng bà mất cách đây hơn 4 năm, bà Yến vừa phải hái rau kiếm sống, vừa chăm sóc người con tật nguyền, bệnh nặng hay lên cơn đau thường xuyên.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Yến, cả hai mẹ con đang sống trong căn nhà thô sơ, dột nát. Bà Yến tâm sự: “Tôi rất muốn đi làm thuê, làm mướn để có thêm tiền lo cho gia đình, nhưng con tôi bệnh tật như thế này, hằng ngày chỉ biết ngồi trên xe lăn, mọi sinh hoạt cá cân đều do tôi lo liệu, những lúc lên cơn co giật, quằn quại đau đớn… cho nên, tôi phải thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc. Hằng tháng, ngoài tiền trợ cấp của nhà nước là 1.080.000 đồng, lúc cháu bớt cơn đau, tôi mới đi cắt rau xung quanh nhà đi bán để kiếm thêm thu nhập”.

Theo Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, trong 59 NNCĐDC của xã, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân cháu Nguyễn Huỳnh Châu là khó khăn nhất, đáng thương nhất. Thời gian gần đây nhà cửa bị hư hỏng nặng, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Ban Chấp hành Hội NNCĐDC của xã đang tích cực tìm nguồn vận động để sửa chữa lại căn nhà cho mẹ con bà…”.

Hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Huỳnh Châu rất đáng thương, cần lắm những trái tim nhân ái, những tấm lòng vàng đến với gia đình em để sẻ chia, động viên, giúp đỡ mẹ con em Châu vượt qua khó khăn của hiện tại.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202307/mot-nan-nhan-da-cam-rat-can-giup-do-984384/