Một Huỳnh Vũ Thạch hiền lành, hòa đồng trong mắt bạn bè, đồng nghiệp

Sự ra đi của Huỳnh Vũ Thạch - cựu thành viên nhóm nhạc Ve Sầu (sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh) qua đời do đột quỵ khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bất ngờ. Trong mắt mọi người, Huỳnh Vũ Thạch là người hiền lành, hòa đồng, hết lòng vì công việc.

Huỳnh Vũ Thạch từng là thành viên của nhóm nhạc nhí Ve Sầu. Ảnh: Facebook nhân vật

Sáng 16/1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ đưa tang ca sĩ Huỳnh Vũ Thạch. Linh cữu của nam ca sĩ được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

Huỳnh Vũ Thạch sinh năm 1989, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Anh từng có thời gian hoạt động âm nhạc sôi nổi cùng các thành viên của nhóm nhạc Ve Sầu gồm Anh Huy, Hồng Quang, Khương Duy, Anh Tuấn.

Nhóm từng cho ra mắt album Hãy thắp lên ngọn nến gồm các ca khúc như: Mùa hè ra phố, Những ước mơ, Vẻ vè ve (phỏng theo đồng dao), Về với biển, Tâm sự những chú ve, Vẫn nhớ hoài, Hội trăng rằm (thơ Phạm Hổ), Hãy thắp lên ngọn nến,...

Huỳnh Vũ Thạch (ngoài cùng bên phải) cùng 4 thành viên của nhóm nhạc Ve Sầu. Ảnh: TL

Sau này, Huỳnh Vũ Thạch không theo con đường nghệ thuật mà chuyển hướng sang làm báo, giảng viên. Anh từng tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn vào năm 2011. Sau đó, anh tiếp tục học thạc sĩ Quản trị truyền thông tại ĐH Stirling (Scotland).

Thời quan qua, Huỳnh Vũ Thạch gắn bó với công việc làm báo, truyền thông song song với công tác giảng dạy tại ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, Huỳnh Vũ Thạch còn được biết đến là quản lý truyền thông của nhiều người nổi tiếng như: hoa khôi Nam Em, hoa hậu Phạm Hương, người mẫu Minh Tú,... Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Huỳnh Vũ Thạch là người chăm chỉ, hiền lành và luôn hết lòng vì công việc.

Huỳnh Vũ Thạch đã kết hôn và có 2 con (1 trai, 1 gái). Anh thường khoe những khoảnh khắc cùng gia đình đi du lịch trên trang cá nhân.

Ở vai trò giảng viên, Huỳnh Vũ Thạch được học trò yêu quý, kính trọng. Khi biết anh ra đi, nhiều sinh viên đã bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ bên thầy giáo của mình.

Ngoài đời, Huỳnh Vũ Thạch sống hòa đồng và giữ tinh thần tích cực. Anh cũng thường xuyên tham gia nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện và giúp đỡ các đồng nghiệp, đàn em trong nghề.

Chia sẻ cuối cùng của Huỳnh Vũ Thạch trên mạng xã hội là vào ngày 6/1. Anh viết: "Một năm có mất mát, có thất bại lùi bước, có loay hoay chông chênh. Nhưng cũng là một năm có mạnh mẽ tiếp tục thử sức, có thành công, đạt thành tích nho nhỏ, gặp gỡ nhiều con người thú vị, đặt chân đến nhiều vùng đất mới, có thêm nhiều trải nghiệm quý giá. Xin cảm ơn những gì đã trải qua của năm 2023".

Nhiều nghệ sĩ khi biết Huỳnh Vũ Thạch qua đời đã gửi lời chia buồn đến gia đình anh. Ca sĩ Mỹ Tâm khi tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh vào tối ngày 14/1 đã nói với người hâm mộ: "Bạn Thạch vừa qua đời. Lúc còn sống, bạn luôn luôn hỗ trợ những hoạt động, chị rất tiếc vì không có dịp gặp bạn thời gian gần đây. Vì vậy, chúng ta dành 1 phút tưởng nhớ bạn Thạch cùng chị nhé".

"Mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này đều mang một số mệnh riêng. Trước bất kỳ sự ra đi nào, chúng ta cũng đều rất đau lòng. Nhưng thôi, người ở lại hãy cố gắng sống luôn phần của người ra đi một cách vui vẻ nhất. Vì vốn dĩ cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Người ra đi chỉ là đang bảo vệ ta theo một cách khác thôi. Hôm nay, tạm biệt một người em rất hiền lành của tôi", diễn viên Ngọc Lan chia sẻ.

Các nghệ sĩ khác như ca sĩ Thanh Ngọc, hoa hậu Ngọc Diễm, người mẫu Minh Tú, Nam Em và nhiều nghệ sĩ Việt cũng đến tiễn biệt Huỳnh Vũ Thạch và mong gia đình cựu ca sĩ vượt qua nỗi đau này.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mot-huynh-vu-thach-hien-lanh-hoa-dong-trong-mat-ban-be-dong-nghiep-367136.html